Đã xác định 41 môn thi đấu tại Sea Games 26

Sau ba ngày làm việc, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã chốt danh sách 41 môn thi đấu chính thức tại Sea Games 26  ở Indonesia.
Sau ba ngày làm việc, phiên họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã khép lại tại khách sạn Mulia (Jakarta, Indonesia) vào ngày 31/5 vừa qua.

Tại phiên họp, Indonesia đã đề xuất chương trình thi đấu của Sea Games 26 gồm 41 môn thi đấu, trong đó có 4 môn mới lần đầu tiên xuất hiện như kempo, wall climbing, roller skating và bridge.

Nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam đã tiếp tục đề xuất thêm những môn thi khác như futsal, Muay Thái, Amis, hockey trên sân cỏ, netball, petanque, 3 môn phối hợp, vovinam và cả criket...

Cuối cùng, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã thống nhất, tổng số môn thi tổ chức tại đại hội là 41 môn, trong đó có sự trở lại của nhiều môn Olympic và các môn từng có mặt tại  nhiều kỳ đại hội trước đây như thể dục dụng cụ, đua ngựa, đấu kiếm, rowling, kayak, đua thuyền buồm, đua thuyền truyền thống, cờ vua, bóng mềm, bóng chày, petanque...

Đặc biệt, với nỗ lực vận động hành lang cùng quá trình phát triển không ngừng, vovinam của Việt Nam đã chính thức nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn thể thao quốc gia trong khu vực để có tên tại Sea Games 26. Dự kiến, các cuộc thi đấu của vovinam tại Sea Games 26 sẽ diến ra tại thành phố biển Bali cùng địa điểm thi đấu với môn Pencak Silat.

Như vậy, với 41 môn thi, Sea Games 26 sẽ là kỳ đại hội có số lượng môn thi nhiều nhất, tuy nhiên với thể thao Việt Nam, có thể cũng có một vài bất lợi khi không có một vài môn từng là thế mạnh ở các kỳ đại hội trước như lặn, đá cầu.

Nhân dịp diễn ra phiên họp tại Indonesia lần này, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã quyết định chọn quốc gia chủ nhà của SEA Games 27 vào năm 2013 là Myanmar trong ba quốc gia ứng viên là Việt Nam, Myanmar và Philippines./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục