Đại biểu 5 châu dự Hội nghị quốc tế nạn nhân dioxin

Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam đã khai mạc tại Hà Nội với 100 đại biểu thuộc 30 tổ chức từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 ở Việt Nam đã khai mạc ngày8/8, tại Hà Nội, với sự tham dự của 100 đại biểu thuộc 30 tổ chức đến từ 25 quốcgia, vùng lãnh thổ ở khắp 5 châu lục.

Hội nghị này là một hoạt động thiết thực do Hội Nạn nhân chất độc dacam/đioxin Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị. Bà Nguyễn ThịBình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội Nạn nhân chất độc dacam/đioxin Việt Nam đã tới dự hội nghị cùng nhiều nạn nhân Việt Nam. Đến dự còncó sự hiện diện của nhiều vị Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán ở Việt Nam; cácnhà khoa học, người hoạt động xã hội, đại diện các tổ chức quốc tế...

Hội nghị quốc tế lần thứ 2 này, các đại biểu sẽ được nghe phát biểu của các nhàkhoa học, luật sư, nạn nhân của chiến tranh hóa học, nạn nhân da cam, nạn nhâncác sự cố khảm khốc xảy ra trong thập kỷ qua, các nhà hoạt động xã hội giúp đỡcác nạn nhân. Họ đến hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, hành động cần thống nhất đểgiúp các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam vượt qua nỗi đau.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ViệtNam Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh: Việc giải quyết chất vấn đề chất độc da cam ngàynay gắn với nguyện vọng của toàn thế giới mong muốn được sống trong môi trườnglành mạnh; không chỉ là vấn đề công lý còn là vấn đề nhân đạo; hòa giải và pháttriển quan hệ giữa các dân tộc có quá khứ liên quan đến chiến tranh. Nhiều vếtthương chiến tranh đã được hàn gắn cho cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, song nỗi đau dacam rất dai dẳng.

Mỗi ngày qua đi, lại có thêm nhiều nạn nhân qua đời, ốm đau, nghèo đói, tuyệtvọng với những người phơi nhiễm trực tiếp mà còn với những đứa trẻ vô tội sinhra sau chiến tranh. Không chỉ có nạn nhân Việt Nam mà còn có hàng triệu nạn nhânở nhiều nước khác trên thế giới phải gánh chịu hậu quả này.

Họ là cựu binh Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc trực tiếp tham chiến;người dân vô tội ở Lào, Campuchia, Thái Lan sống gần biên giới Việt Nam; ngườidân Canada, châu Mỹ Latinh, các nước châu Âu, châu Á sống gần, làm thuê tạinhững nơi sản xuất chất da cam, thí nghiệm, tàng trữ hoặc phục vụ cho chiếntranh ở Việt Nam. Với các nạn nhân Việt Nam, thời gian chờ đợi 50 năm đã là quálâu, tất cả chúng ta cần hành động ngay.

Đây là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của các nạn nhân chất độc da cam ViệtNam, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Điều này khẳngđịnh bằng hoạt động của hàng loạt các tổ chức vì nạn nhân chất độc da cam ViệtNam ra đời, hoạt động hiệu quả, hỗ trợ cả vật chất, tinh thần và cả vụ kiện màcác nạn nhân đang tiến hành. Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các nạn nhân rấttrân trọng, đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong vấn đề da cam.

Chính phủ Việt Nam với sự giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế đã xây dựng được 17trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng cho các nạn nhân trong cả nước (đượcgọi là các làng Hòa Bình, làng Hữu Nghị), cơ sở bán trú và hàng chục trung tâmkhác đang được tiếp tục xây dựng.

Ngay trong hội nghị này, các đại biểu đều lên tiếng ủng hộ Hội Nạn nhân chất độcda cam/dioxin Việt Nam tiếp tục hành trình giành công lý chính đáng cho các nạnnhân.

Bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế, đồng Điều phối Banvận động cứu trợ, trách nhiệm chất độc da cam Việt Nam khẳng định rằng, các nạnnhân chất độc da cam đã đi đầu trong đấu tranh giành công lý và quyền được bồithường cho bản thân họ. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với hàngtrăm ngàn hội viên đủ nói lên sức mạnh và nhân phẩm của tất cả các nạn nhân chấtđộc da cam.

Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam lần thứ 2 ở Việt Nam sẽ kết thúc vàongày 9/8, các đại biểu sẽ thông qua lời kêu gọi quốc tế. Trước đó, các đại biểusẽ tới thăm các nạn nhân ở làng Hữu Nghị và thăm cuộc triển lãm, tuần lễ sách vềchủ đề da cam của Hội./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hội LHPN xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi đã phát các giỏ nhựa miễn phí cho hội viên để phân loại rác thải. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Hiệu quả từ những mô hình đô thị giảm nhựa

WWF-Việt Nam và các thành phố tiên phong triển khai mô hình quản lý tốt hơn chất thải nhựa dựa trên phương pháp tiếp cận 5T là tiết giảm, tái chế, tái sử dụng, truyền thông, tăng cường quản lý.