Trong bối cảnh tình trạng lợi dụng tham gia đấu giá, sau đó thắng thầu bỏ cọc để "thổi giá đất" thì việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất là cần thiết.
Mỗi ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội có một ủy viên hoạt động chuyên trách; Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.
Việc Chính phủ đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô.
Đại biểu giữ vai trò trung tâm là hạt nhân then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Vì vậy, vấn đề lựa chọn, quản lý và đánh giá đại biểu Quốc hội là vấn đề rất lớn.
Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc từng bước đổi mới mô hình tổ chức chính quyền.
Việc sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội phải giúp Quốc hội gần hơn với thông lệ quốc tế, thực hiện theo nguyên tắc các đại biểu Quốc hội là bình đẳng, làm việc tập thể và quyết định theo đa số.
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) lập luận Quốc hội phải hướng đến chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng vẫn còn đại biểu chưa thực hiện tốt vai trò của mình, chưa nói lên tiếng nói của nhân dân.
Phân tích 4 cái “hơn” trong đánh giá về Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, đại biểu Trần Du Lịch cho rằng "chính nhân dân là người thụ hưởng và cũng là người chịu đựng sai sót của Quốc hội."
Ông Bùi Sỹ Lợi ví von Quốc hội như “đầu dây thần kinh” kết nối các lợi ích trong xã hội, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân có thể được coi như một sự gắn bó máu thịt.
Tại phiên họp sáng 3/6, hầu hết các ý kiến phát biểu đều nhất trí với dự thảo Luật về việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 25% lên 35%.