Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ có 500 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm ít nhất 35%, đại biểu người dân tộc thiểu số 18% và đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 10%.
Các chính sách nhân văn, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử về bình đẳng giới đã khiến cho sự tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam đạt nhiều kết quả to lớn và thực chất.
Theo kế hoạch, dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ có 30 đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 15 đại biểu từ giới thiệu của Trung ương.
Tham dự Đại hội Đảng XIII có 1.587 đại biểu chính thức thuộc 67 đoàn, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, có 222 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 13,99%
Cử tri Hà Giang đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 1 đại biểu nữ, 6 đại biểu tộc thiểu số; người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất là 93,53%.
Thông tin từ Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội cho biết, dự Đại hội lần thứ XVI sẽ có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 60 đại biểu nữ, chiếm tỉ lệ 12%.
Khóa bồi dưỡng trực tuyến đầu tiên với tên gọi "Sẵn sàng để thành công" dành riêng cho tất cả phụ nữ có nguyện vọng trở thành ứng viên trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân vừa được ra mắt.
Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định “cứng” luôn tỷ lệ phân bổ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số trong dự luật, tránh gây khó khăn trong quá trình triển khai.