Theo Đại học Johns Hopkins, tổng số ca mắc mới trên toàn nước Mỹ ngày 18/1 là 1.060.747 ca - con số cao thứ hai sau mốc cao kỷ lục hơn 1,36 triệu ca mới/ngày ghi nhận tại Mỹ vào ngày 3/1.
Trong tuần qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trung bình là 343 người/ngày, cao hơn khoảng 5 lần so với số người thiệt mạng trung bình hằng ngày trong các vụ va chạm ôtô.
Kết quả thăm dò cho thấy 66% thành viên đảng Cộng hòa nghĩ rằng sự bùng phát COVID-19 bị coi là "vấn đề lớn hơn so với thực tế," trong khi chỉ có 15% thành viên viên Dân chủ có quan điểm như vậy.
Tính từ cuối tháng 1/2020 đến ngày 3/10 vừa qua, ước tính số người tử vong tại Mỹ nhiều hơn 299.028 trường hợp so với thông thường, với 198.081 người (tương đương 66%) là do COVID-19.
Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ở Mỹ là bang California, với 684.128 bệnh nhân, tiếp đến là bang Florida với 608.722 bệnh nhân, bang Texas với 605.269 bệnh nhân.
Các học giả tại Đại học Johns Hopkins cho rằng chính phủ Mỹ nên bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách xã hội, tái áp đặt lệnh ở nhà và đẩy mạnh công tác xét nghiệm.
Mỹ ghi nhận thêm 382 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua và là mức tăng trong ngày thấp nhất tại nước này vào giữa tháng 4 vừa qua.
Trong 2 tuần qua, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ nhiều lần giảm xuống dưới 1.000 ca. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới vẫn tăng mạnh ở mức khoảng 20.000 ca/ngày.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 24/4, Mỹ ghi nhận thêm 1.258 ca tử vong do COVID-19, con số thấp nhất trong một ngày tại Mỹ trong gần 3 tuần qua.
Chuyên gia hàng đầu của Chính phủ Mỹ về dịch bệnh, ông Anthony Fauci, cho rằng Mỹ có thể bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp ngăn chặn COVID-19 vào tháng Năm tới.
Mỹ đã ghi nhận 560.402 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 22.105 ca tử vong, trong đó bang New York chiếm tỷ lệ cao nhất với 189.020 ca nhiễm và 9.385 ca tử vong.
Tại Mỹ đã có 308.124 ca mắc bệnh COVID-19 và 8.395 người tử vong do COVID-19 và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng "tuần cam go nhất" của nước Mỹ sắp đến.
Tính đến 18 giờ 13 phút ngày 18/3 (theo giờ Hà Nội), số ca mắc COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 120.334 người; trong đó Italy ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất với 31.506 ca.
Phó giáo sư Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội là người có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về các vấn đề phát triển và y tế toàn cầu.
Hàn Quốc ngừng tài trợ cho Viện nghiên cứu Mỹ-Triều với lý do viện này đã không đưa ra báo cáo tài chính thích hợp và dường như cơ quan này coi đó là một khoản đóng góp không cần báo cáo.