Số người tử vong tại Mỹ tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do COVID-19

Tính từ cuối tháng 1/2020 đến ngày 3/10 vừa qua, ước tính số người tử vong tại Mỹ nhiều hơn 299.028 trường hợp so với thông thường, với 198.081 người (tương đương 66%) là do COVID-19.
Số người tử vong tại Mỹ tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu do COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/10, Chính phủ Mỹ công bố một nghiên cứu mới cho thấy kể từ tháng 1/2020 tới nay, số người tử vong tại Mỹ nhiều hơn gần 300.000 so với thông thường, trong đó 2/3 tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1/3 do các nguyên nhân khác.

Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, tính từ cuối tháng 1/2020 đến ngày 3/10 vừa qua, ước tính số người tử vong tại Mỹ nhiều hơn 299.028 trường hợp so với thông thường, với 198.081 người (tương đương 66%) là do COVID-19.

Con số trên là chênh lệch với số ca tử vong trên thực tế vì tất cả các nguyên nhân và số ca tử vong được ước tính trong thời gian tham chiếu.

[Số ca mắc COVID-19 mới và nhập viện tăng vọt trở lại tại Mỹ]

Theo báo cáo, số ca tử vong vì các bệnh về hệ tuần hoàn (huyết áp, đau tim và đột quỵ ), bệnh Alzheimer và mất trí, cũng như các bệnh về hô hấp tại Mỹ đều tăng trong năm 2020.

Báo cáo cũng lưu ý rằng có những ca tử vong trong nhóm này có thể liên quan đến COVID-19 nhưng không được phân loại đúng, trong khi nhiều ca khác tử vong vì tình trạng gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế thời COVID-19.

Để tham chiếu, CDC đã so sánh số ca tử vong hằng tuần trong năm 2020 với số ca tử vong trung bình hằng tuần giai đoạn từ năm 2015-2019.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 20/10, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 220.000 ca tử vong vì COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục