Thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2025 chạm mức cao kỷ lục
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tổng mức thâm hụt thương mại của nước này cả năm 2025 lên tới 901,5 tỷ USD, thuộc nhóm cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1960.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, tổng mức thâm hụt thương mại của nước này cả năm 2025 lên tới 901,5 tỷ USD, thuộc nhóm cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1960.
Tình trạng đóng cửa từng phần của chính phủ liên bang Mỹ bước sang tuần mới sau khi các cuộc đàm phán về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) không đạt được thỏa thuận trong cuối tuần qua.
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tìm giải pháp cho phép thăm khu công nghiệp Kaesong nhằm kiểm tra tài sản, trong bối cảnh nhiều công ty đối mặt nguy cơ phá sản sau 10 năm đình trệ.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ hy vọng cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ bỏ phiếu ủng hộ gói ngân sách đã được Thượng viện thông qua.
Với tỷ lệ 55-45, Thượng viện Mỹ đã phản đối việc tiếp tục xem xét gói 6 dự luật, trong đó có các dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Lầu Năm Góc.
Chính phủ Mỹ đang tiến gần nguy cơ đóng cửa một phần khi Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ phản đối gói ngân sách 1.200 tỷ USD, làm gia tăng bế tắc xoay quanh việc cấp kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa.
Gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ USD hiện là trọng tâm thương lượng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ với mục tiêu đảm bảo bộ máy chính phủ không bị đình trệ sau ngày 30/1/2026.
Đợt đóng cửa chính phủ đầu tiên năm 2026 diễn ra sau khi đảng Cộng hòa chặn một kế hoạch gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, sẽ hết hạn vào tháng 1/2026 - vấn đề từng gây ra đợt đóng cửa dài 43 ngày.
Theo Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh quy mô thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cần thu hẹp hơn để hai bên không quá phụ thuộc vào nhau, và cần tập trung vào các lĩnh vực hàng hóa không nhạy cảm.
Dự án dự kiến sẽ khởi công vào năm 2026 và sẽ bổ sung gần 1,3 gigawatt công suất thông qua các trung tâm dữ liệu mới được thiết kế dành riêng cho những cơ quan liên bang.
Một dự luật mới của Mỹ nhằm hạn chế nhập khẩu thiết bị sản xuất chip từ Trung Quốc và các quốc gia khác, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.
Bộ Giáo dục cho biết sẽ chuyển giao một số chức năng hoặc phối hợp thực hiện nhiều chức năng với 4 bộ khác gồm Lao động, Ngoại giao, Nội vụ và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Chính quyền Mỹ cho biết nhiều cơ quan như GSA, OPM, Bộ Năng lượng, Y tế, Cựu chiến binh có thể nhận lương ngay trong tuần này, trong khi các bộ ngành khác sẽ được truy lĩnh vào đầu tuần sau.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày.
Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng và việc làm tháng 10/2025 có thể sẽ không được công bố và tất cả dữ liệu kinh tế được công bố sẽ bị suy yếu vĩnh viễn, gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ.
Sau hơn 6 tuần tạm ngừng hoạt động, chính phủ liên bang Mỹ sẽ chính thức mở cửa trở lại vào tối 12/11, khi Hạ viện chuẩn bị thông qua dự luật ngân sách từng gây chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng.
Chính phủ Mỹ dự kiến nới lỏng hạn chế chuyến bay tại 40 sân bay nhưng thiếu hụt kiểm soát viên không lưu có thể gây tiếp tục gián đoạn hàng không.
Sáng 11/11, với 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang, hướng đến chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài.
Chính quyền Mỹ yêu cầu các tiểu bang rút lại khoản trợ cấp thực phẩm SNAP đã cấp cho người dân trong tháng 11, khiến hơn 40 triệu người Mỹ có thu nhập thấp đối mặt nguy cơ thiếu đói giữa mùa lễ Tạ ơn.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên 50.911,76 điểm; tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% lên 26.649,06 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,5% lên 4.018,60 điểm.