Bài viết của Hãng thông tấn Liên bang Nga khẳng định tất cả các phát biểu của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng đều thể hiện rõ chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là thượng tôn luật pháp quốc tế.
Tại các cuộc gặp, các Bộ trưởng thông báo, trao đổi tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; khẳng định tăng cường thúc đẩy hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế, hợp tác phòng chống dịch.
Bên lề Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
44 năm qua, Việt Nam đã "trưởng thành” từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên hợp quốc vì hòa bình và phát triển bền vững.
Đêm 17, rạng sáng 18/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cuba, và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về mục đích, ý nghĩa chuyến đi thăm chính thức Cuba và tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.