Đài Loan đưa vào phiên chế phi đội trực thăng tấn công Apache

Đài Loan đã đưa vào phiên chế phi đội trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất, nâng cấp năng lực phòng thủ của hòn đảo tự trị này trước mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc đại lục.
Đài Loan đưa vào phiên chế phi đội trực thăng tấn công Apache ảnh 1Máy bay trực thăng Apache. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng AFP, ngày 17/7, Đài Loan đã đưa vào phiên chế phi đội trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất, nâng cấp năng lực phòng thủ của hòn đảo tự trị này trước mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc đại lục.

[Mỹ bán lô trực thăng vũ trang Apache giá gần 1 tỷ USD cho Ấn Độ]

Mỹ đã bán 30 máy bay Apache AH-64E, còn được biết đến là "sát thủ xe tăng," cho Đài Loan, một phần của thỏa thuận vũ trang trị giá 6,5 tỷ USD được thông báo hồi năm 2008 vốn chọc giận Bắc Kinh.

Quân đội Đài Loan là lực lượng đầu tiên ngoài Mỹ sử dụng phiên bản mới nhất Apache AH-64 của Boeing, được chuyển giao tới hòn đảo này trong giai đoạn từ tháng 11/2013 đến 10/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục