Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Montevideo nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và Việt Nam ủng hộ Uruguay tham gia Hiệp định CPTPP.
Đại sứ Dương Quốc Thanh bày tỏ vui mừng trong năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Argentina tiếp tục an cư lạc nghiệp, có cuộc sống ổn định và tiếp tục là cầu nối phát huy quan hệ song phương.
Đại sứ Dương Quốc Thanh cho biết quan hệ Việt Nam với Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ phát triển tốt đẹp trong năm 2024 với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú.
Với tiềm năng và vị thế sẵn có, Việt Nam và Argentina có điều kiện để tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực.
Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định Việt Nam-Argentina đã đạt được những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực, với điểm nhấn quan trọng nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động đầu tư, giao thương một cách tốt nhất.
Theo Đại sứ Dương Quốc Thanh, lãnh đạo Uruguay coi việc hợp tác với Việt Nam là cơ hội tốt cho sự phát triển, đồng thời đề nghị sớm mở Đại sứ quán Việt Nam tại Uruguay để nâng tầm quan hệ song phương.
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh khẳng định sẵn sàng làm cầu nối để chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Entre Ríos tìm hiểu cơ hội hợp tác cũng như kết nối với các đối tác Việt Nam.
ĐS Dương Quốc Thanh nhận định về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Argentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng những kỳ vọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai quốc gia này.
Đại sứ Việt Nam Dương Quốc Thanh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Cuba là mối quan hệ mẫu mực, là biểu tượng cho tình anh em, tình đồng chí và đoàn kết quốc tế Cộng sản trong sáng.
Các nghị sỹ Argentina cũng bày tỏ mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thống đốc Kicillof cho biết Argentina nói chung và tỉnh Buenos Aires nói riêng sẵn sàng phát huy thế mạnh về nông nghiệp và năng lượng, thu hút đầu tư, trong đó Việt Nam là một ưu tiên.
Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Tettamanti bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn xây dựng và phát triển kinh tế đất nước hiện nay.
Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Paraguay, khai trương vào cuối tháng, có thể thúc đẩy hoạt động quảng bá, giới thiệu đất nước, con người và những nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với Paraguay.
Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2020, Đại sứ Juan Carlos Valle Raleigh có nhiều đóng góp nhằm củng cố quan hệ Argentina và Việt Nam, đồng thời mở ra các hướng phát triển mới.
Chủ tịch Telam cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với TTXVN để có thể hướng tới việc ký kết một thỏa thuận hợp tác mới mang tính thực tế và hiệu quả hơn.
Ngày 5/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức cuộc gặp gỡ với các cơ quan báo chí nước sở tại nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình Việt Nam.
Tổng thống Alberto Fernandez khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Argentina ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tin tưởng quan hệ toàn diện song phương sẽ phát triển hơn nữa.
Tại buổi tiếp, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Argentina cũng như phạm vi toàn cầu.
Bà Julia Perie cho rằng Việt Nam và Argentina vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác và có thể bổ sung thêm nhiều khía cạnh khác để giúp cho hợp tác giữa hai nước trở nên phong phú hơn.