
Việt Nam tham gia phiên rà soát chính sách thương mại của Na Uy
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 30/6 tham dự phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 8 của Na Uy tại trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva.
Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva ngày 30/6 tham dự phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 8 của Na Uy tại trụ sở Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva.
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh Việt Nam quan ngại sâu sắc trước quy mô chưa từng có của các nhu cầu về nhân đạo trong năm 2025, khi hơn 360 triệu người cần được hỗ trợ do xung đột, thiên tai...
Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết là thành viên của ASEAN, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực giải trừ quân bị ở khu vực cũng như việc thành lập các khu vực phi vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Trong khuôn khổ phiên thảo luận chung tại khóa họp lần thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Trong năm 2025, Việt Nam sẽ tiến hành các cuộc đối thoại về báo cáo quốc gia triển khai thực hiện các công ước quốc tế quan trọng liên quan đến quyền con người như CRPD, ICCPR, CEDAW.
Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Mai Phan Dũng đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế dương của Brunei với GDP thực tế tăng 1,4% và lạm phát ổn định ở mức 0,4% vào năm 2023.
Việt Nam luôn đặt con người vào trung tâm của mọi chiến lược phát triển, với tư cách là chủ thể, động lực và người thụ hưởng; khẳng định Việt Nam không hy sinh môi trường để phát triển kinh tế.
Phái đoàn Việt Nam và Hà Lan tại WTO đã phối hợp với tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề về “Tích hợp thương mại, phát triển và quản lý môi trường tại Việt Nam.”
Hơn 500 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùng gia đình các phái đoàn thường trực các nước ASEAN tại Geneva, Thụy Sĩ đã tham gia Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN 2024.
Đại sứ Mai Phan Dũng đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung đối với Báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Hiệp định Geneva là một mốc son quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, là kết tinh của cuộc đấu tranh hào hùng của Cách mạng Việt Nam.
Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam, Bangladesh và Philipines đề xuất, soạn thảo đã được Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua.
Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên quan tâm thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, vừa là biện pháp để thúc đẩy phát triển bền vững.
Chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các cuộc đàm phán đa phương tại Geneva, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định chủ nghĩa đa phương và hội nhập quốc tế là trọng tâm của ngoại giao Việt Nam.
Việc Việt Nam lần đầu tiên được bầu làm Chủ tịch tại kỳ họp của một ủy ban thuộc UNCTAD thể hiện sự đánh giá cao của cơ quan này và các quốc gia thành viên với chính sách và thành tựu của Việt Nam.
Quốc tế đánh giá cao vai trò và tiếng nói cũng như khả năng kết nối, thúc đẩy trao đổi và đối thoại của Việt Nam đối với các vấn đề liên quan đến quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam với sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cam kết cắt giảm khí thải thì việc áp dụng công nghệ mới là giải pháp quan trọng.
Đại sứ Mai Phan Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, nhân viên Phái đoàn thường trực của Lào tại Geneva và nhân dân các bộ tộc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May.
Phát biểu trong khuôn khổ Khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định trên thế giới hiện nay, việc thụ hưởng quyền con người đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.
Tổng Giám đốc WTO đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO, đặc biệt là cho kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13.