Tân Đại sứ Mỹ tại Nga, bà Lynne Tracy cũng đã từng làm việc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây là Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan.
Ông Anatoly Antonov sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4 nếu Moskva không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ Đại sứ Mỹ tại Nga.
Tuần trước, tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý rằng các đại sứ của hai nước sẽ trở lại vị trí công tác.
Ông Stephen Biegun, người đảm nhận vai trò hiện tại từ tháng 8/2018, nhiều khả năng sẽ được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao ngay trong tuần này.
Tờ The New York Times (Mỹ) dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết, Tổng thống Trump dự kiến đề cử Thứ trưởng Sullivan làm Đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Nga.
Nếu ông Stephen Biegun được bổ nhiệm vào vị trí trên sẽ xuất hiện một khoảng trống đáng kể trong nỗ lực của Mỹ nhằm nối lại các cuộc đàm phán với mục đích thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Ông Huntsman, một cựu thống đốc bang Utah, đang lên kế hoạch quay trở lại tiểu bang vào mùa Thu và được cho là đang cân nhắc tham gia vào một cuộc chạy đua ghế thống đốc khác.
Ngày 5/7, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cho biết một số nội dung sẽ được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin vào giữa tháng này.
Đại sứ Mỹ tại Nga cho biết Washington sẽ tiếp tục buộc Moskva "phải chịu trách nhiệm" với "những hành động được cho là ác ý," bất chấp cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước sắp diễn ra.