Ngày 23/11, một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 28 nghi can, trong đó có giáo sỹ đang sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, về vụ sát hại Đại sứ Nga ngay chính trong năm đó.
Ngày 28/12, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này bắt giữ người tổ chức triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara hồi cuối năm ngoái, khi một tay súng bắn chết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng chưởng lý thành phố Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua đã cáo buộc phong trào FETO của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen ra lệnh sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov.
Vào lúc 12 giờ trưa 23/12 (tức 16 giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 12 tại điện Kremlin với sự tham gia của gần 1.500 nhà báo Nga và quốc tế.
Ngày 20/12, nhiều quốc gia châu Âu đồng loạt tăng cường an ninh sau vụ Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát và vụ tấn công bằng xe tải vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin của Đức tối 19/12.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên án vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và gọi thủ phạm là "kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan" trong khi Ngoại trưởng Pháp Ayrault gọi đây là "hành động hèn hạ."
Ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov đã thiệt mạng do bị bắn từ đằng sau lưng khi vừa kết thúc phát biểu tại một cuộc triển lãm ở thủ đô Ankara.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chia sẻ thông tin về vụ tấn công làm Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov thiệt mạng.