Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Brussels, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác với Bỉ, Luxembourg và EU qua các hoạt động ý nghĩa.
Giải golf từ thiện “Cúp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ” lần thứ 12 đã quyên góp hơn 15.000 euro hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, những người vẫn đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, đã nêu bật tầm quan trọng của hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU.
Huân chương Hữu nghị mà Nhà nước Việt Nam trao tặng là một sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của cố Giáo sư Jean Salmon trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ Phommahaxay gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam.
Giải golf 'Cúp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ' càng thêm ý nghĩa khi Hạ viện Liên bang Bỉ vừa trở thành cơ quan lập pháp đầu tiên trên thế giới thông qua Nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ mong muốn SIVIBI cần gắn kết chặt chẽ với hội đoàn trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước.
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho rằng hợp tác không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức, nhưng nếu được thực hiện một cách hiệu quả, hợp tác sẽ tạo ra những bước phát triển to lớn.
Các Đảng viên, đặc biệt là những lưu học sinh Việt Nam tại Bỉ, bày tỏ mong muốn và cam kết đóng góp cho đất nước thông qua những công trình nghiên cứu của mình tại Bỉ.
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: "Chúng ta không hợp tác tràn lan, không hợp tác hình thức mà chọn lựa lĩnh vực Việt Nam và Luxembourg có nhu cầu.”
EuroCham sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nắm bắt cơ hội mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng sạch, dược phẩm, nông nghiệp hiện đại, tài chính xanh...
Quan hệ Việt Nam-Bỉ không ngừng phát triển mạnh mẽ trong nửa thế kỷ qua. Hai bên tin tưởng trong thời gian tới sẽ có nhiều tiềm năng và nhu cầu để thúc đẩy hợp tác toàn diện.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ sẵn sàng phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, trong đó có Bình Định, với Bỉ và khu vực EU.
Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, trong 50 năm qua, Việt Nam và Bỉ đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp, từ chính trị, ngoại giao cho đến quan hệ về kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đề xuất hợp tác Flanders-Mekong tập trung vào hai lĩnh vực về quản lý nguồn nước xuyên biên giới và phát triển nông nghiệp công nghệ cao có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Bỉ, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường đã làm việc với các cơ quan hữu quan như Cơ quan di trú của Bỉ, Cảnh sát liên bang...
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cho biết Bỉ là đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam; thương mại hai chiều đạt kỷ lục 3,6 tỷ euro trong năm 2021 và 2,5 tỷ euro trong 5 tháng đầu năm nay.
Chủ tịch EC khẳng định EU luôn coi trọng vai trò, vị thế và quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện.
Hợp tác nông nghiệp có vai trò quan trọng, là một trong những trụ cột trong quan hệ giữa Viêt Nam và EU, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối phó với thách thức về an ninh lương thực.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh hơn 13.000 kiều bào Việt Nam hiện đang sinh sống tại Bỉ và đa số đều là Phật tử đều luôn có tinh thần hướng về quê hương, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.