Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở Anh, vụ đánh bom xe ôtô ở thủ đô Damascus, gần Đại sứ quán Iran cũng khiến 3 phương tiện gần đó bốc cháy.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết người đàn ông bị phát hiện đi vào tòa nhà lãnh sự của Iran tại Paris, mang theo những thứ dường như là lựu đạn và áo chứa thuốc nổ.
Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran khẳng định Iran không có ý định tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel, kêu gọi Tel Aviv tránh thực hiện thêm các hành động chống lại Tehran.
Ngoại trưởng các nước Mỹ, Đức và Anh kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng.
Hãng thông tấn TT của Thụy Điển dẫn lời người phát ngôn của lực lượng cảnh sát nói rằng 5 đối tượng đột nhập đã bị trục xuất ra khỏi địa phận của tòa nhà Đại sứ quán.
Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu là “hành động khủng bố.”
Cảnh sát Na Uy đã sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người tập trung gần Đại sứ quán Iran tại Oslo khi những người này ném đá và có ý định xông vào Đại sứ quán Iran.
Mỹ cho rằng Bộ Tình báo và An ninh Iran có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Albania cách đây 2 tháng cùng các hoạt động chống Mỹ và các đồng minh trên không gian mạng.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đánh giá cao các nỗ lực của Iraq trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia cũng như các quốc gia Trung Đông khác.
Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi người biểu tình ném đá vào các phái bộ ngoại giao của Iran ở thủ đô Kabul và thành phố Herat, miền Tây Afghanistan.
Đại sứ quán Iran tại Venezuela nêu rõ lượng lương thực trên tàu Golsan, sắp cập cảng La Guaira, sẽ được bày bán trong siêu thị đầu tiên của Iran tại quốc gia Nam Mỹ này.
Nhiều máy bay trực thăng vũ trang khác của Mỹ cũng xuất hiện trên bầu trời Baghdad, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Mỹ.
Sáng 17/9, một nhóm chống chính phủ đã tấn công Đại sứ quán Iran tại thủ đô Athens của Hy Lạp, nhằm phản đối chính sách của chính quyền Tehran đối với cộng đồng người Kurd tại Iran.
Một người đàn ông vũ trang đã xông vào một tòa nhà ở Paris bắt giữ một số người làm con tin và yêu cầu được liên lạc với Đại sứ quán Iran để chuyển một thông điệp tới Chính phủ Pháp.
Đại sứ Anh tại Iran đã bị quan chức ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu của Iran triệu tập sau vụ một số cá nhân liên quan tới một nhóm tôn giáo cực đoan tấn công Đại sứ quán Iran ở London.
Tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Sanaa bốc cháy sau khi bị tấn công bằng những vũ khí hạng nặng trong cuộc đụng độ giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh.
UAE đã triệu Đại sứ Iran Mohammad Reza Fayyad để phản đối việc Tehran "can thiệp" vào các công việc của Saudi Arabia sau khi Riyadh xử tử 47 người, trong đó có Giáo sỹ Hồi giáo Nimr al-Nimr.