Mỹ, Đức và Anh kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel

Ngoại trưởng các nước Mỹ, Đức và Anh kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng.

Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã điện đàm để trao đổi quan điểm về vụ không kích gần đây của quân đội Israel vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Iran luôn dựa trên quan điểm tránh gây căng thẳng nhưng quyền tự vệ hợp pháp là cần thiết.

Về phần mình, Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông đang gia tăng, Đức đề nghị Iran kiềm chế. Bà cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh khu vực khi căng thẳng leo thang giữa Tehran và Tel Aviv.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, sau cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria, Đức đã khẳng định lập trường cho rằng các cơ quan ngoại giao cần được hưởng quyền miễn trừ hoàn toàn.

Trong cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Anh David Cameron ngày 11/4, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nêu rõ Iran chưa bao giờ tìm cách leo thang căng thẳng trong khu vực, song trước cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Syria, thái độ im lặng của Mỹ và Anh sẽ khuyến khích những hành động gây hấn trong khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Cameron kêu gọi Iran kiềm chế, nhấn mạnh nguy cơ xung đột lan rộng nếu một trong hai bên không thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp khác sử dụng ảnh hưởng để ngăn cản Iran tấn công Israel.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông Blinken đã điện đàm với những người đồng cấp Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và châu Âu hôm 10/4 “để làm rõ rằng leo thang không có lợi cho bất kỳ ai và các nước nên kêu gọi Iran không leo thang (căng thẳng).”

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Iran và Israel vẫn rất căng thẳng. Ngày 11/4, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri đã đề xuất thành lập lực lượng Hồi giáo thống nhất, bao gồm quân đội từ các quốc gia Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay ở Trung Đông có nguy cơ leo thang.

Trả lời phỏng vấn trang tin Al Mayadeen của Liban, Chuẩn Đô đốc Tangsiri nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập liên minh Hồi giáo. Bên cạnh đó, ông khẳng định sẽ đáp trả Israel sau hành động không kích tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria.

Về phần mình, trong cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của Iran vào lãnh thổ Israel đều sẽ nhận lại hành động đáp trả tương xứng từ quốc gia Do Thái này.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel ra thông cáo dẫn lời ông Gallant “nhấn mạnh Israel sẽ không chấp nhận cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel." Đồng thời, Israel cam kết đảm bảo an toàn cho công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc hội Israel thông qua luật miễn nghĩa vụ quân sự

Hai đạo luật được đánh giá là nhượng bộ lớn của đảng Likud cầm quyền đối với các chính đảng Haredi, vốn từ lâu tìm cách hợp pháp hóa việc cộng đồng này được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ tăng sức ép quân sự, Iran đáp trả mạnh mẽ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đã phá vỡ các cam kết trước đó, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận sức ép quân sự để quay lại bàn đàm phán.

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mỹ thông báo nối lại phong tỏa các cảng của Iran

Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với các phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

(Nguồn: Vietnam+)

Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi điện chia buồn tới Quốc vương, Thủ tướng và lãnh đạo Hội đồng Shura của Qatar trước sự ra đi của cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.