Tối 2/10/2025, tại Hà Nội, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1954-10/10/2025).
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Triều Tiên.
Báo Straits Times cho hay Đại sứ quán Triều Tiên tại Singapore đã gửi một bức thư điện tử vào đêm 10/6, trong đó nêu rõ sự kiện này đã bị hoãn vì "một số lý do bất ngờ."
Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị cáo buộc đột nhập Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid đã bị bắt giam theo lệnh của một thẩm phán mà không được bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ dẫn độ về Tây Ban Nha.
Báo Washington Post đưa tin nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một cựu lính thủy đánh bộ của nước này nghi có liên quan đến vụ tấn công vào Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha hồi tháng 2 vừa qua.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Đại sứ quán nước này tại Madrid đã bị tấn công và hy vọng rằng nhà chức trách Tây Ban Nha tiến hành điều tra vụ việc này.
Các chuyên gia cho rằng vụ đột nhập sứ quán ở Tây Ban Nha khó có thể có tác động lớn đến các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều, khi hai bên nhất trí về sự cần thiết phải giữ bầu không khí đối thoại.
Tờ Washington Post đưa tin, một nhóm chống đối có ý đồ lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đứng sau vụ tấn công vào Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hồi tháng trước.
Tại Đại sứ quán Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và người nhà, trước khi chia tay bằng nghi thức chụp hình lưu niệm.
Chiều 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn tùy tùng đã rời khách sạn Melia để tới thăm Đại sứ quán nước này ở Hà Nội, nằm trên phố Hoàng Diệu, đoạn giao với Cao Bá Quát.
Chiều ngày 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời khách sạn Melia để thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội. Đoàn xe rời khách sạn Melia lúc 17 giờ, tháp tùng ông Kim Jong-un có bà Kim Yo Jong.
Theo Đài truyền hình NHK, lý do Mỹ và Triều Tiên chọn Singapore vì đây là nơi thích hợp nhất trong số các quốc gia trung lập giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết nước này sẽ chờ thẩm vấn các nghi phạm được cho là đang ẩn náu trong Đại sứ quán Triều Tiên trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam.
Ngày 7/3, Thủ tướng Malaysia ông Nazib Razak đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia, trong khi đó cảnh sát đã chặn cửa Đại sứ quán Triều Tiên.
China Press, tờ báo tiếng Hoa tại Malaysia ngày 7/3 đưa tin Chính phủ Malaysia sẽ thảo luận xem có đóng cửa Đại sứ quán Triều Tiên tại nước này trong cuộc họp ngày 10/3 tới hay không.
Malaysia tuyên bố đang bảo vệ "chủ quyền và lòng tự trọng" của mình bằng cách trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai nước về vụ sát hại Kim Jong-nam.
Malaysia ngày 25/2 cho biết nước này sẽ phát lệnh bắt giữ Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur Hyon Kwang Song nếu ông này không sẵn sàng hợp tác với cảnh sát nước sở tại.