WSJ: Nghi phạm vụ sát hại Kim Jong-nam làm việc cho sứ quán Triều Tiên

WSJ: Malaysia triệu tập Bí thư sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur

Cảnh sát Malaysia cho biết một trong các nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam là người làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur
WSJ: Malaysia triệu tập Bí thư sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur ảnh 1Kim Jong-nam. (Nguồn: AP)

Theo trang Wall Street Journal, cảnh sát Malaysia cho biết một trong các nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam là người làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và Malaysia hiện đang truy tìm tổng cộng 7 nghi phạm.

Nguồn tin cho biết cảnh sát Malaysia đã triệu tập Yon Wang Song, 44 tuổi, Bí thư thứ hai Sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Thông báo của cảnh sát Malaysia nhân vật này đang bị triệu tập để điều tra liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

Cảnh sát Malasia cũng vừa cung cấp thông tin có thêm 2 nghi phạm trong vụ sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai người này đang ở Malaysia.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol ngày 20/2 khẳng định rằng nạn nhân vụ sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur không phải là ông Kim Jong Nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Kang Chol nói rằng Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia chỉ xác nhận nạn nhân này là Kim Chol, như tên ghi trên hộ chiếu của người đàn ông bị sát hại này.

Đại sứ Kang Chol nói: "Đại sứ quán mới chỉ xác nhận danh tính của ông ta tên là Kim Chol, một công dân Triều Tiên, như được đề cập trong hộ chiếu của ông ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.