Hàn bác ý tưởng lập chính phủ lưu vong của người đào tẩu Triều Tiên

Hàn Quốc tuyên bố không ủng hộ nỗ lực của nhiều người đào tẩu Triều Tiên về việc thành lập một chính phủ lưu vong, nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc chịu trách nhiệm thống nhất đất nước.
Hàn bác ý tưởng lập chính phủ lưu vong của người đào tẩu Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Hàn Quốc ngày 22/2 tuyên bố không ủng hộ nỗ lực của nhiều người đào tẩu Triều Tiên về việc thành lập một chính phủ lưu vong, nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc chịu trách nhiệm thống nhất đất nước.

Người phát ngôn Jeong Joon-hee của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời nêu rõ: “Việc những người đào tẩu nêu ý kiến trên là điều dễ hiểu, nhưng chúng tôi không coi đây là việc nên làm... Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm cách thống nhất đất nước theo Hiến pháp.”

Báo chí gần đây đã đăng một số bài viết nói rằng nhiều người đào tẩu Triều Tiên, chủ yếu là những người sống ở các nước khác ngoài Hàn Quốc, đang tìm cách thành lập một chính phủ nhằm gây sức ép với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Những bài viết này bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng sau cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, tại Malaysia ngày 12/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.