Đắk Lắk công bố kết quả tuyển chọn Bí thư hai huyện Lắk và Buôn Đôn

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh việc thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư cấp huyện ở Đắk Lắk là chủ trương đúng, giúp các ứng viên nghiên cứu kỹ lưỡng về địa bàn.
Đắk Lắk công bố kết quả tuyển chọn Bí thư hai huyện Lắk và Buôn Đôn ảnh 1Ứng viên ứng tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk trình bày chương trình hành động và trả lời chất vấn. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Chiều 20/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định tuyển chọn Bí thư Huyện ủy của hai huyện Lắk và Buôn Đôn.

Kết quả, ứng cử viên Võ Ngọc Tuyên (sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk) trúng tuyển Bí thư Huyện ủy Lắk với kết quả đánh giá là 84,54/100; ứng cử viên Ya Toan Ênuôl (sinh năm 1970, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột) trúng tuyển Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn với kết quả đánh giá 79,25/100.

Phát biểu tại buổi công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh, sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động phát triển địa phương, có thể khẳng định việc thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư cấp huyện ở Đắk Lắk là chủ trương đúng, giúp các ứng viên nghiên cứu kỹ lưỡng về địa bàn và đề xuất các giải pháp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn được ứng viên xứng đáng nhất.

[Đắk Lắk thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển lãnh đạo cấp sở]

Thông qua việc tuyển chọn Bí thư cấp huyện, dựa trên chương trình hành động phát triển địa phương mà các ứng viên trình bày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ đánh giá lại địa phương đó một cách toàn diện về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lựa chọn các giải pháp thiết thực mà các ứng viên đưa ra để chỉ đạo huyện thực hiện.

Trước đó, trong ngày 19/3 và sáng 20/3, chín ứng cử viên đã tham gia bảo vệ chương trình hành động phát triển địa phương để dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các cơ quan trung ương cùng lãnh đạo Huyện ủy hai huyện Lắk, Buôn Đôn.

Mỗi ứng viên có 30 phút trình bày chương trình hành động phát triển địa phương của mình, sau đó bốc thăm ngẫu nhiên trả lời câu hỏi chất vấn, xử lý tình huống do ba thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra và cuối cùng là trả lời câu hỏi của Bí thư Tỉnh ủy.

Trong chín ứng cử viên có năm người tham gia tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk, gồm ông Võ Ngọc Tuyên (Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Hà (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Khoa (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk), bà Nguyễn Thị Thu An (Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk), ông Hoàng Minh Cương (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk).

Tham gia tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn có bốn người, đều là người dân tộc thiểu số, gồm ông Ya Toan Ênuôl (Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột), ông Y Jăn Buôn Krông (Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin), ông Ra Lan Von Ga (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên) và ông Y Mơ Mlô (Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, chín ứng cử viên đã chuẩn bị chương trình hành động phát triển địa phương rất kỹ lưỡng, có chất lượng, thể hiện được sự đầu tư công phu, tâm huyết, trăn trở và có trách nhiệm, có tính thuyết phục. Các ứng cử viên đã đánh giá, nhận định được những hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xóa đói giảm nghèo ở hai huyện nghèo là Lắk và Buôn Đôn; đồng thời, phân tích được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Nhiều ý tưởng của các ứng cử viên từ vĩ mô đến cụ thể có thể áp dụng vào thực tiễn ngay, thuyết phục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ứng cử viên được đánh giá cao nhất sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk thí điểm tuyển chọn bí thư cấp huyện. Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, việc tuyển chọn là dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Sau khi trúng tuyển, các ứng cử viên có thể thực hiện chương trình hành động ngay tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục