Đắk Nông quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19

Hiện diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, song kết quả về phòng, chống dịch của Đắk Nông được đánh giá cao trên nhiều phương diện.
Đắk Nông quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19 ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại một cơ sở y tế ở Đắk Nông. (Ảnh: TTXVN phát)

Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, nơi tiếp giáp với các tỉnh miền Đông Nam Bộ - có nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Là tỉnh khó khăn cả về nguồn lực kinh tế, y tế dự phòng, sau hơn 2 năm, thành trì chống dịch của Đắk Nông vẫn đảm bảo.

Hiện diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, song kết quả về phòng, chống dịch của Đắk Nông được đánh giá cao trên nhiều phương diện.

Tinh thần trách nhiệm cao

Hình ảnh các y, bác sỹ xuyên đêm xét nghiệm, truy vết đã không còn xa lạ với nhiều người dân. Bất cứ ở đâu xuất hiện ổ dịch, các lực lượng đều có mặt để phối hợp, khoanh vùng, truy vết.

Bác sỹ Lê Bảo Trung (sinh năm 1992, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Song) là một trong 8 thành viên thuộc đội xét nghiệm, truy vết các ca mắc COVID-19 tại địa phương.

Bác sỹ Trung cho biết tháng 7/2021, ngay thời điểm dịch COVID-19 tại huyện Đắk Song căng thẳng nhất, anh cùng đồng nghiệp dồn toàn lực xuyên đêm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện xét nghiệm, truy vết các ca bệnh.

Trong quá trình lấy mẫu tại cộng đồng, không may anh Trung bị nhiễm bệnh và phải lui về “hậu phương” để điều trị.

[Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở Tây Nguyên]

“Là nhân viên y tế, khi nhiễm bệnh mình không lo sợ, vì bản thân hiểu rõ đặc thù của bệnh. Sau hai ngày, khi biết tin cả mẹ và vợ bị phơi nhiễm, mình thực sự hoang mang, lo sợ. Tại thời điểm đó, vợ mình đang mang thai con đầu lòng mới 6 tháng. Bây giờ, mọi thứ đã qua, gia đình mình đều đã khỏi bệnh và quay lại cuộc sống bình thường," anh Trung chia sẻ.

Ngay khi khỏi bệnh, anh Trung lại “lên đường” cùng đồng nghiệp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. “Mình thật sự rất vui, quay trở lại công việc. Mình chỉ mong muốn được đóng góp cùng anh em đồng nghiệp, cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh,” anh Trung tâm sự.

Anh Trung chỉ là một trong số nhiều cán bộ y tế tại tỉnh Đắk Nông với tinh thần, trách nhiệm cao đang nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong điều kiện nguồn nhân lực, vật lực còn hạn chế, song đội ngũ y, bác sỹ tỉnh Đắk Nông vẫn gác lại các sinh hoạt không cần thiết để tự nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ với nhiệm vụ chống dịch.

Bác sỹ Nguyễn Phước Phúc, Trưởng Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Nông, cho biết xét nghiệm là một trong những lĩnh vực để phát hiện sớm ca bệnh và giúp khoanh vùng, dập dịch, truy vết nhanh, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Với vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi kết quả có sớm, nhiều anh chị em trong khoa, phòng phải sắp xếp công việc gia đình, bàn giao cho chồng hoặc vợ để lên trực trên cơ quan 24/24 giờ, có những tối làm trắng đêm, xuyên đêm.

“Chúng tôi phân công lịch trực 24/24 giờ và chia ra làm 3 tua, 4 kip để làm sao đảm bảo năng lực xét nghiệm đáp ứng chạy từ 2.000 đến 2.500 mẫu, có ngày đến 3.000 mẫu và tương ứng từ 7.000 đến 10.000 người được lấy mẫu xét nghiệm trên một ngày,” bác sỹ Phúc thông tin.

Nỗ lực phòng, chống dịch trong tình hình mới

Đắk Nông là địa phương khó khăn cả về nguồn lực kinh tế, y tế dự phòng. Từ việc được đánh giá là yếu hơn về tiềm lực, khả năng chống dịch, Đắk Nông hiện được ghi nhận là địa phương có năng lực xét nghiệm khẳng định tốt nhất khu vực Tây Nguyên.

Đắk Nông quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19 ảnh 2Cán bộ, công chức, viên chức xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại một cơ sở y tế tư nhân tại huyện Đắk R’Lấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến ngày 23/2, Đắk Nông ghi nhận 13.169 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.284 ca khỏi bệnh và xuất viện; 31 ca tử vong. Đắk Nông đang trong top địa phương có tỷ lệ ca tử vong do COVID-19 thấp của cả nước, với khoảng 0,23%.

Có được kết quả đó, tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt; chủ động kiểm soát các cửa ngõ ra vào, tuyến biên giới, hạn chế thấp nhất ca bệnh vào địa bàn.

Bên cạnh đó, với kịch bản phân tầng, phân cấp điều trị các ca bệnh COVID-19 (F0) khoa học, Đắk Nông bước đầu đã thành công trong khâu điều trị các ca bệnh.

Bác sỹ Huỳnh Vinh Tiền, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, cho biết so với các tỉnh Tây Nguyên, tỷ lệ các ca COVID-19 tại Đắk Nông khỏi bệnh nhiều hơn. Khoảng trên 95% tình trạng bệnh nặng từ các tuyến huyện chuyển lên tỉnh hợp lý, không để chuyển tầng quá nhanh, cho nên tỷ lệ F0 khỏi bệnh rất cao.

Tùy vào từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, Đắk Nông đã có những kịch bản linh hoạt để phân bổ nguồn lực cho từng tầng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Tính đến ngày 23/2, Đắk Nông có hơn 2.800 ca F0 đang điều trị; trong đó hơn 2.200 ca điều trị ở nhà và gần 500 ca điều trị tại các cơ sở y tế theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Đắk Nông đã triển khai 18 đợt tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ mũi 2 là 98,6%; 3 đợt tiêm cho đối tượng từ 12-17 tuổi, tỷ lệ mũi 2 đạt 97,4%.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, so với khu vực, Đắk Nông được Bộ Y tế đánh giá là một trong các địa phương rất chủ động và có những phương án rất cụ thể sát sao, phù hợp, linh hoạt, đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Công tác phòng, chống dịch cũng như tiêm vaccine đã được Bộ Y tế đánh giá trong top đầu của cả nước.

Có thể nói, ngành Y tế cũng như các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, sự hỗ trợ của cả tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang đã giúp tỉnh làm tốt, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Những kết quả trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua là sự quyết tâm, trách nhiệm, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và toàn nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp buộc chúng ta phải sống chung, linh hoạt ứng phó với đại dịch. Điều này đã và đang cần thêm nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; thêm sự chung sức, đồng lòng của toàn dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục