Thừa Thiên-Huế phát triển hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai trở thành “Công viên đầm phá quốc gia’’ có vùng đất ngập nước, khu dự trữ môi trường sinh quyển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.
Thừa Thiên-Huế có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch sông nước khi sở hữu dòng Hương Giang thơ mộng và vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Ngoài xã Quảng Phước của huyện Quảng Điền, nước lũ đổ về còn gây chia cắt ở các xã khác như Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Thọ, thị trấn Sịa.
Trong khi đánh cá ở đầm phá Tam Giang, đoạn gần cầu Thuận An (Thừa Thiên-Huế), ngư dân ở tổ dân phố Tân Lập đã phát hiện và kéo lên bờ một quả bom có chiều dài 1,5m, trọng lượng khoảng 2 tạ.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ký Quyết định về việc công nhận điểm du lịch sinh thái Đầm Chuồn, đầm lớn nhất trong hệ thống đầm phá Tam Giang, thuộc huyện Phú Vang.
Với giá bán hiện tại là 30.000 đồng/kg cá cơm, bình quân mỗi lao động ở thuyền cá sẽ có thu nhập trên 2 triệu đồng/ngày sau khi đã trừ các khoản chi phí.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định tiếp tục phát triển kinh tế biển và đầm phá, tập trung trung khai thác thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.
Trước mắt, tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác phòng, tránh thiên tai.
Trong 10 tháng của năm 2016, trên 2,74 triệu lượt khách du lịch đến Huế, tăng 12% so cùng kỳ năm trước; trong đó có gần 900.000 lượt khách quốc tế, tăng 3%.
Sự kết nối các bãi tắm đẹp với vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai rộng hơn 22.000ha diện tích mặt nước, đã trở thành lợi thế với Thừa Thiên-Huế, tiềm năng du lịch biển và đầm phá hiếm có nơi nào có được.