Đại diện EU cho rằng Trung Quốc cần đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine, trong bối cảnh các cường quốc phương Tây không thể đảm đương vai trò này.
Tổng thống Ukraine đánh giá tích cực cuộc gặp mang tính xây dựng với Nga, Pháp, Đức cũng như ý định tiếp tục các cuộc đàm phán hữu ích trong hai tuần tới tại Berlin.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon hoan nghênh kết quả cuộc đàm phán bốn bên về cuộc khủng hoảng tại Ukraine song nhấn mạnh các bên cần thực thi cam kết của mình.
Đại diện Nga, Mỹ, EU và chính phủ tạm quyền Ukraine đã nhất trí thông qua tuyên bố chung xác định các bước đi cụ thể đầu tiên nhằm giảm căng thẳng tại Ukraine.
Washington và Kiev muốn Nga giải giáp các lực lượng tự vệ ở một số "điểm nóng" thuộc miền Đông Ukraine mà Kiev cho là được Moskva hậu thuẫn, song bị Nga bác bỏ.
Các bên tham gia đàm phán tại Geneva đều không quá ảo tưởng về khả năng nhanh chóng dẹp bỏ mâu thuẫn vì hiện lập trường của các bên vẫn còn khoảng cách khá xa.
Washington không nhìn thấy trước một bước đột phá với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine tại cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/4 giữa ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).