Tỷ lệ sinh của Trung Quốc năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1949, phản ánh những thách thức nhân khẩu học ngày càng lớn dù chính phủ đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích sinh con.
Khi dân số Trung Quốc già đi nhanh chóng, cái gọi là “du lịch tóc bạc” đang gia tăng, với nhiều người độ tuổi về hưu - đặc biệt là ở các thành phố ven biển giàu có - đi du lịch trong và ngoài nước.
Trong khi chính phủ Trung Quốc khuyến khích tăng tỷ lệ sinh nhằm ngăn khủng hoảng nhân khẩu, nhiều phụ nữ tại nước này lựa chọn không sinh con để tập trung công việc và tận hưởng cuộc sống.
Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh công bố ngày 17/1 cho thấy vào cuối năm 2023, dân số Trung Quốc là 1.409.670.000 người, giảm 2,08 triệu người so với một năm trước đó.
Trung Quốc sẽ khởi động các dự án thí điểm tại hơn 20 thành phố để tạo ra văn hóa hôn nhân và sinh con "thời đại mới" nhằm thúc đẩy môi trường sinh và nuôi dạy con thân thiện hơn.
Tăng thêm trung bình 36.470 người mỗi ngày, với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.
Liên hợp quốc dự đoán dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2031-2032, nhưng bất chấp những nỗ lực lớn của chính phủ nhằm đảo ngược xu hướng này, Trung Quốc hiện đã bắt đầu giai đoạn suy giảm dân số.
Ấn Độ có khả năng vượt qua Trung Quốc về dân số ngay trong năm 2023. Điều này được đưa ra trong một nghiên cứu do Tổ chức thống kê Đánh giá Dân số Thế giới thực hiện.
Trung Quốc đang nỗ lực chống lại quá trình giảm dân số tự nhiên do nhiều người trẻ lựa chọn không sinh con vì nhiều nguyên nhân bao gồm chi phí sinh hoạt cao và áp lực công việc.
Chuyên gia cho rằng chính sách "Zero COVID-19" của Trung Quốc dù có thể ngăn chặn được Omicron lây lan trong nước nhưng cũng chỉ đáp ứng được các mục tiêu ngắn hạn trong phòng chống dịch.
Với tốc độ tăng trưởng giảm dần kể từ khi chính sách một con được đưa ra vào cuối những năm 1970, kết quả điều tra dân số năm 2020 cho thấy dân số Trung Quốc tăng 5,38% lên 1,41 tỷ người.
Theo nghiên cứu, đến cuối thế kỷ này, 183 nước trong tổng số 195 quốc gia trên thế giới sẽ rơi vào tình trạng dân số giảm dưới ngưỡng thay thế cần thiết để duy trì đường ngang dân số.
Tăng trưởng trong dân số lao động đã chậm lại, trong khi số người cao tuổi ngày càng tăng sẽ tác động trên diện rộng đối với kinh tế Trung Quốc, đặc biệt nếu tỷ lệ sinh nở vẫn ở mức thấp.
Dân số của thủ đô Bắc Kinh đã lần đầu tiên giảm trong năm 2017, và tỷ lệ sinh ở thành phố này vẫn đang ở mức thấp cho dù Chính phủ Trung Quốc năm 2016 đã ban hành chính sách sinh 2 con.
Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, với 1,4 tỷ người - chiếm một phần năm dân số thế giới với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới trong khi quân đội nước này cũng là lực lượng đáng gờm.
Bản quy hoạch phát triển của Ủy ban Y tế và Kế hoạch gia đình Nhà nước Trung Quốc cho thấy đến năm 2020, tổng dân số cả nước Trung Quốc sẽ đạt khoảng 1,42 tỷ người.
Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) của Trung Quốc công bố ngày 5/3 cho biết dân số nước này sẽ đạt 1,42 tỷ người trước cuối năm 2020.