Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tết Bun Huột Nặm không chỉ là dịp để cộng đồng người Lào cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.
Từ xưa, người dân tộc Lào quan niệm phụ nữ phải biết dệt vải, nếu không biết dệt vải sẽ không lấy được chồng, bởi vậy, nhiều cô gái Lào đã được các bà, các mẹ truyền dạy nghề dệt từ khi còn nhỏ.
Lễ Khăm bản được tổ chức vào tối 5/4, tại không gian thờ cúng chung của bản Pa Xa Lào với các nghi thức của phần lễ như báo cáo thần linh, người khai phá vùng đất, tổ tiên người Lào ở Pa Xa Lào.
Nghề truyền thống dệt thổ cẩm là một trong những phong tục tập quán lâu đời vẫn còn được cộng đồng người dân tộc Lào lưu giữ tại bản làng Na Sang, xã Núa Ngam (tỉnh Điện Biên).
Tết té nước là nghi thức quan trọng của cộng đồng người dân tộc Lào ở Na Sang với mong muốn cầu chúc cho mọi người dồi dào sức khỏe, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa.
Lễ cúng bản (Căm bản) diễn ra vào dịp đầu năm theo lịch của cộng đồng dân tộc Lào có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp cho bản làng.
Ngày 11/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm lần thứ 4 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.
Theo truyền thống của người dân tộc Lào, cứ 14-15 tuổi là phụ nữ phải biết dệt và phải làm được những tấm thổ cẩm trơn, tay nghề của người thợ được đánh giá khi tạo ra được những hoa văn trên thổ cẩm.
Cái tên Nặm Ngam không chỉ thể hiện vẻ đẹp nên thơ tựa chiếc khăn lụa trải trên thung lũng, mà còn thể hiện sự trân trọng, yêu thương của người dân nơi đây với dòng suối từ ngàn đời.
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào tại bản Pa Xa Lào, xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) đã có từ rất lâu đời và là nguồn thu nhập thêm cho các hộ gia đình.
Sáng 2/12, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2015) đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.
Đã rất lâu rồi, người dân tộc Lào ở xã Núa Ngam lại mới được hòa mình vào ngày hội Bun huột nặm (hay còn gọi là Tết té nước) cổ truyền của dân tộc mình.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào, cùng người dân và sinh viên Lào đang sinh sống, học tập tại thành phố nhân dịp Tết Bun Pi May.