Đến chúc mừng năm mới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ông Lê Hồng Anh,Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên BộChính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch nước; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chínhphủ.
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng,Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời chúc Tết tốt đẹp đến đất nước Cộng hòa Dânchủ Nhân dân Lào anh em và bày tỏ vui mừng trước những thành quả to lớn, hết sứcquan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộcLào anh em đã giành được trong thời gian qua.
Đây sẽ là những bước tạo đà quantrọng mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước Lào, tạo tiền đề chosự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước vững bước tiến lên theođịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Chúc mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặcbiệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đờiđời bền vững.
Hai nước cần tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặcbiệt, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hainước lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước; đồngthời góp phần tích cực vào việc tăng cường đoàn kết hợp tác trong ASEAN, vì hòabình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sổm Phon Sichaơn đãgửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ tựhào trước tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp vàđan sen nhưng mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diệngiữa Lào - Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố, bền chặt và không ngừng pháttriển về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cảm ơnViệt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ, to lớn và quý giá, có hiệu quả và kịp thời trọng sựnghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến trước kia cũng nhưsự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay.
Năm 2012 cũng là năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lậpquan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị Việt-Lào./.