Với quyết tâm cao và sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên, việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, tại thành phố Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Theo khảo sát, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 là 62,57%, tăng 4,46% so với năm 2021, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đạt mức 2 - khá hạnh phúc.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đã bầu ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm tồn tại.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh khẳng định trong chặng đường 120 năm qua, tỉnh Yên Bái vô cùng tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được.
Sau 120 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, hiện nay, Yên Bái đang tiến những bước vững chắc và tự tin trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.
Bằng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và sự năng động, sáng tạo, đổi mới không ngừng, Yên Bái đã đạt được những thành quan trọng, vượt bậc sau 120 năm thành lập.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong quá trình kiểm điểm đảng viên hằng năm, Yên Bái cần nhận diện sâu sắc hơn về suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên