Đảng đối lập chính ở Đức đề cử ứng viên thủ tướng

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), ngày 9/12 đã đề cử ông Peer Steinbrueck làm ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử ở Đức tháng 9 năm tới.
Tại đại hội bất thường đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), đảng đối lập chính ở Đức, diễn ra ngày 9/12 vừa qua, đảng này đã chính thức đề cử ông Peer Steinbrueck làm ứng cử viên thủ tướng trong cuộc bầu cử quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, dự kiến vào tháng 9 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ông Steinbrueck, từng là Bộ trưởng Tài chính từ năm 2005-2009, nhận được 542 phiếu ủng hộ (tương đương 93,45%), 31 phiếu phản đối và 7 phiếu trắng.

Phát biểu trước đại hội, ông nêu bật những thành tựu mà SPD đã làm được cho đất nước và người dân Đức trong nhiều năm dưới quyền lãnh đạo của các thủ tướng trước đây như Helmut Schmidt, Gerhard Schroeder.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của SPD là phấn đấu cho công bằng xã hội, bình đẳng giới và kinh tế thị trường gắn liền hơn nữa với lợi ích cộng đồng; đồng thời khẳng định nước Đức phải phục hưng nền kinh tế thị trường xã hội. Ông chỉ trích Chính phủ đương nhiệm không có đường lối rõ ràng trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng đồng nợ công hiện nay trong Khu vực đồng euro.

Về chiến dịch vận động tranh cử sắp tới, ông Steinbrueck cho biết sẽ đấu tranh để thay đổi hướng đi của Cộng hòa Liên bang Đức và bày tỏ mong muốn thành lập liên minh cầm quyền giữa SPD và đảng Xanh. Ông bác bỏ tin đồn về việc SPD có thể thành lập đại liên minh với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).

Đại hội bất thường của SPD được tổ chức tại thành phố Hannover, thủ phủ bang Niedersachsen, được xem là một động thái nhằm hỗ trợ cho cuộc bầu cử nghị viện ở bang này, dự kiến diễn ra vào ngày 20/1/2013.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, SPD và đảng Xanh có nhiều cơ hội trở lại nắm quyền ở bang này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục