Sau khi không đạt được số phiếu cần thiết, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet đã tuyên bố đề xuất bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Francois Bayrou không được thông qua.
Kết quả chính thức công bố ngày 31/1 cho biết đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã giành được 117 ghế trong Quốc hội 230 ghế, tăng so với 108 ghế trong Quốc hội khóa trước.
Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha, kết quả kiểm 95% số phiếu cho thấy đảng Xã hội của Thủ tướng Antonio Costa đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này với 42% số phiếu ủng hộ.
Các cuộc thăm dò do NC Report, GAD3 và SigmaDos thực hiện đã dự báo khả năng chiến thắng thuộc về đảng Xã hội, song đảng này khó hội đủ đa số phiếu cần để thành lập chính phủ.
Đảng Xã hội của đương kim Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hiện dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra ngày 28/4, song không đủ đa số cần thiết để tự mình thành lập chính phủ.
Đảng Xã hội cầm quyền ở Tây Ban Nha dự kiến sẽ giành được nhiều ghế nhất tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào ngày 28/4 tới, song sẽ không chiếm được đa số.
Đảng Xã hội cầm quyền tại Bồ Đào Nha đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương ngày 30/9 vừa qua, theo đó các lãnh đạo đảng này hy vọng củng cố sức mạnh của đảng ở cấp quốc gia.
Với 139 phiếu thuận so với 96 phiếu chống-phiếu trắng, các thành viên cấp cao PSOE nhất trí bãi bỏ cản trở để quyền Thủ tướng Rajoy, người của đảng Nhân dân, lên nhậm chức nhiệm kỳ 2.
Đảng Xã hội của Tây Ban Nha đứng bên bờ vực tan rã sau khi hơn một nửa (17/35) thành viên trong ban lãnh đạo đảng này đồng loạt từ chức nhằm gây sức ép buộc Chủ tịch đảng, ông Pedro Sanche, từ chức
Lãnh đạo Đảng Xã hội (PSOE) của Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại phiên họp quốc hội cùng ngày để trở thành Thủ tướng mới của quốc gia Tây Nam Âu này.
Ngày 18/1, Vua Tây Ban Nha Felipe VI bắt đầu tuần gặp gỡ với đại diện các chính đảng nước này để tham vấn và chọn ra một đảng được trao quyền thành lập chính phủ mới.
Phát biểu trên các kênh truyền hình được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã thừa nhận thất bại của cánh tả và cho rằng nguyên nhân là do sự chia rẽ.
Hai tuần trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Brazil, hai ứng cử viên hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff và ông Aécio Neves, đảng Xã hội Dân chủ đối lập duy trì thế bám đuổi sít sao.
Bulgaria có nguy cơ lún sâu vào khủng hoảng chính trị do không đảng nào giành đủ đa số phiếu tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ngày 5/10 vừa qua.