Sau vụ đánh bom tại Baghdad, Thủ tướng Iraq Abadi đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh và tình báo nước này truy tìm những kẻ khủng bố cực đoan và bắt chúng chịu tội trước pháp luật.
Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai lưng thuốc nổ tại một thành phố ở phía Tây Iraq ngày 23/6, làm ít nhất 8 dân thường và 1 binh sỹ thiệt mạng.
Ngày 2/1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết trước đó cùng ngày ở quận Sadr City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, làm 32 người chết.
Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại một tuyến phố mua sắm ở quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad.
Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ ôtô của y ở gần các cứ điểm quân sự tại khu vực Jazirat al-Khaldiyah làm ít nhất 5 nhân viên an ninh thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Vụ đánh bom liều chết nhằm vào chốt kiểm tra an ninh ở phía Bắc thủ đô Baghdad ngày 24/7 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
LHQ và Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong 2 vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad của Iraq xảy ra vào sáng 3/7, đồng thời lên án các hành động bạo lực cực đoan này.
Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 45 người bị thương khi một vụ đánh bom xe xảy ra ngày 11/5 tại khu vực có đông người Hồi giáo theo dòng Shiite sinh sống tại Iraq.