Đánh bom liều chết tại Iraq làm hàng chục người thương vong

Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai lưng thuốc nổ tại một thành phố ở phía Tây Iraq ngày 23/6, làm ít nhất 8 dân thường và 1 binh sỹ thiệt mạng.
Đánh bom liều chết tại Iraq làm hàng chục người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai lưng thuốc nổ tại một thành phố ở phía Tây Iraq ngày 23/6, làm ít nhất 8 dân thường và 1 binh sỹ thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết tên này nằm trong nhóm 4 kẻ đánh bom liều chết đã thâm nhập vào gần thành phố Al-Baghdadi, bên sông Euphrate ở tỉnh Anbar bất ổn phía Tây Iraq.

Lực lượng quân đội đã tiêu diệt 3 kẻ đánh bom liều chết sau khi lừa chúng vào một ngôi nhà ở thành phố Martyrs bên cạnh bằng việc cho nổ đai lưng thuốc nổ của chúng bằng hỏa lực.

Tên thứ 4 đã lẩn trốn và tự kích hoạt khối thuốc nổ trong người ở giữa một nhóm người dân và binh sỹ.

[Iraq sẽ tái thiết những di tích lịch sử sau khi giải phóng Mosul]

Theo cảnh sát, ngoài 8 dân thường và 1 binh sỹ thiệt mạng, còn có 11 người khác bị thương.

Anbar là một tỉnh sa mạc kéo dài nằm vắt ngang sông Euphrate và tiếp giáp Syria, Jordan và Saudi Arabia.

Nơi đây từ lâu đã là một thành trì của phiến quân và tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đã kiểm soát một số khu vực của tỉnh này trước khi tràn qua Iraq năm 2014 để chiếm 1/3 diện tích đất nước.

Các lực lượng thân Chính phủ Iraq đã tái chiếm phần lớn các thành phố và thị trấn ở Anbar, nhưng IS vẫn kiểm soát các khu vực gần biên giới Syria và sử dụng những nơi ẩn náu trên sa mạc để mở các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.