Với việc Nhật Bản sửa đổi sắc lệnh đưa Hàn Quốc trở lại danh sách các đối tác thương mại ưu tiên, có hiệu lực từ ngày 21/7, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc không cần xin giấy phép.
Bộ Thương mại Nhật Bản đã đưa Hàn Quốc về lại Nhóm A trong "Danh sách Trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng nghĩa với việc dành cho Seoul các ưu đãi xuất khẩu.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nêu rõ nước này và Nhật Bản chia sẻ các giá trị chung nên có nhiều lĩnh vực mà chính phủ hai nước và khu vực tư nhân có cơ hội để hợp tác.
Nhật Bản và Hàn Quốc đang chứng kiến nhiều dấu hiệu cải thiện, với việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt kể từ khi ông nhậm chức gần một năm trước.
Đây là động thái mới nhất nhằm cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao song phương sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng Ba.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ mối quan hệ giữa hai nước phải vượt qua những khúc mắc quá khứ và phải là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và tin tưởng rằng chính phủ đang đi đúng hướng.
EU dự kiến sẽ loại Canada, Gruzia và Tunisia khỏi “danh sách trắng,” trong đó có các quốc gia mà du khách có thể từ đây nhập cảnh liên minh mà không phải thực hiện các biện pháp hạn chế.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung đồng thời bắt tay vào tự sản xuất thành công một số mặt hàng từng phải nhập khẩu từ Nhật Bản.
Nhật Bản bất ngờ quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất cản quang, 1 trong 3 nguyên liệu mà Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc trong thời gian gần đây.
Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, sáng kiến của tổ chức Phóng viên Không Biên giới về việc lập “danh sách trắng” các hãng truyền thông gây ra sự quan ngại vì nó phá vỡ các nguyên tắc chung của OSCE.
Cùng với việc bác bỏ tin trên, Hàn Quốc cũng khẳng định sẵn sàng tìm ra những cách thức hợp lý có thể được người dân của cả hai nước chấp nhận, và tiếp tục liên lạc với giới chức ngoại giao Nhật Bản.
Tại cuộc hội đàm ngày 24/10 tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak-yeon nhất trí cần cải thiện quan hệ song phương căng thẳng hiện nay.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết dù đã yêu cầu song Chính phủ nước này chưa nhận được giải thích đầy đủ từ phía Hàn Quốc về động thái trên như lý do đưa ra quyết định và chi tiết thay đổi.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/9 đã đăng công báo dự thảo "Hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược" sửa đổi, với nội dung xóa tên Nhật Bản trong "Danh sách Trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu.
Chủ tịch Keidanren nhận định các công ty nước này vẫn phải đối mặt với những rủi ro lớn từ căng thẳng gia tăng trong quan hệ thương mại Nhật-Hàn cũng như triển vọng không mấy chắc chắn của Brexit.
Nhật Bản đã quyết định bác đề nghị của Hàn Quốc về việc gia hạn Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự Chung, để đối lấy việc Tokyo dỡ bỏ những kiểm soát thương mại chặt chẽ đối với Seoul.
Động thái trên của Hàn Quốc được cho là để đáp trả quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy chính thức có hiệu lực từ ngày 28/8.
Thông điệp trên của Tổng thống Moon cho thấy Seoul để ngỏ cảnh cửa đàm phán với Tokyo mặc dù đã quyết định chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự song phương.