Một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã kết án tù chung thân 74 cá nhân, trong đó có cả các cựu quân nhân, vì liên quan vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan hồi tháng 7/2016.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác của hơn 250 quan chức địa phương cấp cao do bị tình nghi dính líu tới khủng bố và các hoạt động không liên quan tới chức vụ của họ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 68 đối tượng tình nghi, bao gồm hàng chục sỹ quan quân đội trong một chiến dịch truy quét lực lượng ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nêu rõ: "Sau các cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết tình trạng khẩn cấp và có thể bàn tới việc dỡ bỏ."
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã phục chức cho 1.823 công chức sau khi điều tra phát hiện họ không có liên hệ với nhóm bị cáo buộc tiến hành vụ đảo chính bất thành tại nước này hồi năm 2016.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag thông báo nước này sẽ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016.
Các chiến dịch của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bắt giữ những nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến giáo sỹ Gulen được tiến hành gần như hàng ngày, kể từ khi diễn ra cuộc đảo chính hồi tháng 7/2016.
Theo CNN, giới chức Washington đã từ chối cấp thị thực cho một phái đoàn của Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, khiến phái đoàn này không thể đến Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng về thị thực giữa hai nước.
Đây là lần thứ 5 tình trạng khẩn cấp được gia hạn kể từ khi được ban bố lần đầu tiên ngày 20/7/2016, khoảng một tuần sau vụ đảo chính quân sự bất thành ở nước này.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tạm giam 35 người, trong đó có 9 phóng viên, vì tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.
Đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc chính phủ nước này cản trở một cuộc điều tra toàn diện nhằm vào âm mưu đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Phát biểu trước hàng trăm nghìn người tuần hành tại thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi ủng hộ việc khôi phục án tử hình tại nước này
Sau vụ chính biến tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 7/2016, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn khoảng 50.000 người nghi liên quan tới phong trào của giáo sỹ Gulen.
Áo ngày 10/7 đã ngăn cản Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci đến nước này để tham dự một sự kiện đánh dấu một năm ngày xảy ra vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả 51,5% số ý kiến ủng hộ sửa đổi Hiến pháp phản ánh sự chia rẽ lớn trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ và những thách thức cả đối nội và đối ngoại là không hề nhỏ đối với chính quyền của Tổng thống Erdogan.