Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chính phủ cản trở điều tra vụ đảo chính

Đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc chính phủ nước này cản trở một cuộc điều tra toàn diện nhằm vào âm mưu đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc chính phủ cản trở điều tra vụ đảo chính ảnh 1 Cảnh sát chống bạo động gác tại Ankara ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 16/7, đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc chính phủ nước này cản trở một cuộc điều tra toàn diện nhằm vào âm mưu đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

Người phát ngôn CHP Bulent Tezcan cáo buộc chính phủ sử dụng các hoạt động kỷ niệm âm mưu đảo chính bất thành để “thêu dệt lịch sử.”

Ankara cáo buộc giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, là kẻ chủ mưu trong vụ đảo chính nói trên.

Ông Tezcan cho rằng chính phủ đã cản trở những cuộc điều tra về cách thức mạng lưới của giáo sỹ Gulen trỗi dậy, nhằm che đậy “khía cạnh chính trị” của cuộc đảo chính và bảo vệ chính quyền hiện tại.

Trước đó, ngày 15/7, hàng nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã diễu hành qua các tuyến phố ở Istanbul để kỷ niệm ngày diễn ra vụ đảo chính bất thành năm 2016.

Cùng ngày, trong bài phát biểu nhân dịp này, Tống thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa chặt đầu "những kẻ phản bội."

Phát biểu tại một cuộc míttinh ở Istanbul, nhằm thúc giục đám đông ủng hộ việc khôi phục án tử hình tại nước này, ông Erdogan nói: "Trước tiên, chúng ta sẽ chặt đầu những kẻ phản bội."

Tổng thống Erdogan tái khẳng định sẽ phê chuẩn nếu Quốc hội thông qua bất kỳ dự luật nào về việc khôi phục án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục