Immersive Fort Tokyo sở hữu 11 điểm tham quan độc đáo, cho phép du khách bước vào thế giới hư cấu được tái tạo lại của các nhân vật trong hàng loạt tiểu thuyết và phim hoạt hình nổi tiếng.
Nhiều người đã suy đoán rằng rất có thể Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles sẽ triển khai các chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) tại khu vực Biển Đông giống như cách Mỹ đã và đang làm.
Sau 5 năm kể từ khi PCA ra phán quyết, những hành vi, thái độ hung hăng và động thái bành trướng chiến lược trên diện rộng chiếm quyền kiểm soát các vùng biển của Trung Quốc không hề suy giảm.
Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ 24 công ty Trung Quốc nói trên “có vai trò” trong việc xây dựng và quân sự hóa những đảo nhân tạo đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích trên Biển Đông.
Nhiều chuyên gia Séc cho rằng cộng đồng quốc tế cần kiên quyết phản ứng mạnh mẽ để kiềm chế và ngăn chặn các hoạt động leo thang căng thẳng và lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Giới chức thủ đô Manila của Philippines, một trong những "điểm nóng" hàng đầu thế giới về ùn tắc giao thông, đã lên kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo để giải quyết vấn đề này.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu thông tin báo điện tử Thanh niên phản ánh liên quan đề xuất làm đảo nhân tạo chống sạt lở bờ biển Hội An.
Sau khi khảo sát, các chuyên gia Hà Lan đề xuất giải pháp đầu tư xây dựng các đảo nhân tạo ven bờ, để hạn chế sóng đánh thẳng vào bờ gây sạt lở bờ biển ở Hội An.
Sự linh hoạt, khôn khéo trong cách thực hiện các chính sách của Trung Quốc được ví với hình ảnh "con bạch tuộc" - một loài sinh vật biển được cho là thông minh và khôn khéo.
Nếu những thách thức chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không được chung tay giải quyết thì khu vực này sẽ bị chia rẽ và giấc mơ về một khu vực đại dương rộng mở tự do sẽ không thể thành hiện thực.
Nhà báo Pavel Herman cho rằng diễn biến gần đây ở Biển Đông không chỉ tác động tới các quốc gia ở Đông Nam Á mà còn tác động tới cả châu Âu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Nhật Bản quan ngại sâu sắc trước thông tin một số máy bay ném bom của Trung Quốc đã hạ cánh xuống một sân bay ở Biển Đông, cho rằng quốc tế cần hợp tác để duy trì và củng cố trật tự trên biển.
Tiếng gầm rú chói tai của các máy bay tiêm kích được phóng đi từ tàu sân bay USS Carl Vinson và bay trên vùng trời Biển Đông khẳng định sự hiện diện của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển này.
Theo nhận định của các nhà phân tích địa chính trị châu Á kỳ cựu được dẫn bởi Forbes, hiện Trung Quốc đã ngừng hoạt động bồi đắp gây tranh cãi trên Biển Đông do chịu sức ép gia tăng từ nước ngoài.
Chỉ huy Đại đội đổ bộ số 3, Phó Đề đốc Rome Ruiz thuộc tàu đổ bộ tấn công USS America khẳng định sự hiện diện của hải quân Mỹ tại Biển Đông chỉ đơn thuần nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực.
Theo các hình ảnh vệ tinh được tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố, Trung Quốc đang mở rộng trái phép các đảo nhân tạo tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.
Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực nên ngừng các công việc cải tạo, mở rộng, quân sự hóa các tiền đồn.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines, ngoại trưởng của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN dự kiến sẽ thông qua dự thảo khung của Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) tại cuộc họp sẽ diễn ra vào 6/8.
Philippines đã phát hiện những "cải tạo" nhất định trên các cấu trúc mà Trung Quốc lắp đặt trái phép tại 3 đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông có tranh chấp.
Tại Hội nghị lần thứ hai về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.