Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng quy định trong Công ước của LHQ về Luật Biển.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoài giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam kêu gọi các bên đóng góp trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam phản đối việc Trung Quốc xây dựng và đưa vào sử dụng rạp chiếu phim trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Những hoạt động của Trung Quốc như tổ chức cuộc đua thuyền buồm ở quần đảo Hoàng Sa, thành lập văn phòng Cục Kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Hải Nam... đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xuất hiện tại đảo Phú Lâm do Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Sau khi ngang ngược mở cái gọi là "chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Tam Sa," Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi mở Chi đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở Hoàng Sa.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ mọi việc làm của nước ngoài trong khu vực đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là không hợp pháp.
Trung Quốc đang có ý định xây dựng một đội tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhằm cung cấp điện cho các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép tại khu vực Biển Đông của Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng "Trung Quốc đang dùng đến cách làm cũ” để khẳng định vị thế của mình, bất chấp luật pháp và quy định quốc tế trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Kênh truyền hình Fox News dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã điều các máy bay tiêm kích tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Tài liệu dài 7 trang nêu rõ Australia có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, các hoạt động thương mại, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Joseph Aucoin đã bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông đang bị tô vẽ như một chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc
Trang tin phân tích chính trị Geopoliticalmonitor cho rằng Tổng thống Mỹ kế nhiệm nên tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước ASEAN trong giải quyết vấn đề Biển Đông.
Phát biểu tại Đối thoại Ấn Độ-ASEAN, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã kêu gọi Bắc Kinh tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây căng thẳng trong khu vực
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, tuân thủ các quyết định của tòa trọng tài Liên hợp quốc về tranh chấp trên Biển Đông.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tuyên bố việc Trung Quốc triển khai trái phép các tên lửa trên đảo Phú Lâm là một dấu hiệu rõ ràng của việc quân sự hóa."
Quan chức quốc phòng Mỹ và Đài Loan xác nhận việc Trung Quốc "rõ ràng" triển khai các tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.