Đảo Phú Quý phát triển mạnh hậu cần nghề cá

Huyện đảo Phú Quý  không những nổi tiếng là vựa mực của cả nước mà còn được biết đến với dịch vụ chế biến hải sản ngay trên biển.
Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận không những nổi tiếng là vựa mực của cả nước mà còn được biết đến với dịch vụ chế biến hải sản ngay trên biển.

Đây là mô hình phát triển mạnh tiên phong trong cả nước, đạt hiệu quả cao với số lượng tàu thuyền tham gia hàng trăm chiếc.

Ông Nguyễn Văn Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý, cho biết nếu chỉ trông chờ vào khai thác kinh tế biển thì sẽ không bền vững. Đây là lý do căn bản để huyện đảo này chuyển hướng phát triển kinh tế nông - ngư nghiệp sang thương mại - dịch vụ. Trong hướng phát triển dịch vụ, loại hình dịch vụ thu mua thủy sản trên biển tại Phú Quý đang phát triển rất mạnh.

Đội tàu thuyền làm dịch vụ “hậu cần hải sản” của huyện ngày càng tăng, hiện có 112 chiếc, trong đó có 78 chiếc xa bờ và 34 chiếc gần bờ. Việc phát triển đội tàu này đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài ngày, tiết kiệm chi phí sản xuất thay cho việc phải vào bờ sau mỗi chuyến đi.

Các tàu làm dịch vụ có trang bị máy lạnh, thu mua hải sản của ngư dân và chế biến ngay trên biển, nên hàng hải sản của Phú Quý rất tươi và chất lượng.

Hàng năm, sản lượng bình quân khai thác của Phú Quý trên 20.000 tấn hải sản các loại, trong đó hải sản có giá trị cao chiếm tới 60%. Hiện Phú Quý đang đẩy mạnh đội tàu khai thác xa bờ có công suất lớn hơn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục