Hơn 30% nguồn cung chung cư mới ở Hà Nội, TP.HCM giá trên 100 triệu đồng/m2
Giá bán chung cư mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức cao và cơ hội để người thu nhập trung bình rất khó có thể sở hữu được căn nhà như mong đợi.
Giá bán chung cư mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức cao và cơ hội để người thu nhập trung bình rất khó có thể sở hữu được căn nhà như mong đợi.
Theo giới chuyên gia, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhu cầu tìm kiếm nhà đất giảm đáng kể, tuy nhiên chỉ trong tuần đầu tiên sau Tết, các chỉ số tìm kiếm mua chung cư, nhà đất đã tăng trở lại.
Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương quý III trước ngày 30/9/2024.
Các chuyên gia nhận định chung cư cũng chính là loại hình tạo động lực hồi phục cho thị trường bất động sản trong hai quý đầu của năm 2024, nhất là tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Thị trường bất động sản các tỉnh, thành phố tại khu vực Nam Bộ trong những tháng đầu năm 2024 dần tăng trưởng; trong đó, đất nền, nhà ở giá rẻ và chung cư ghi nhận mức tăng cao hơn.
Trong quý 1/2024, giá chung cư ở Hà Nội tiếp tục tăng, mức giá trung bình là 46 triệu đồng/m2, trong khi giá chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh là 48 triệu đồng/m2; đất nền cũng có xu hướng "rã băng."
Theo đại diện Batdongsan.com.vn, giá rao bán trung bình đối với loại hình căn hộ chung cư ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có xu hướng tăng; nhiều dự án có mức tăng trên 20%.
Theo Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án là khoảng 16.315 căn, trong đó chung cư 2.826 căn, nhà ở riêng lẻ 5.173 căn và đất nền là 8.316 sản phẩm.
Với quy định "siết" phân lô bán nền, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ có biến động lớn. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ “luật chơi” mới để thích ứng.
Một nghiên cứu về xu hướng người tiêu dùng bất động sản mới đây cho thấy năm 2024, đất nền là loại hình được người mua hướng đến nhiều nhất (33%), tiếp đến là nhà riêng 26%, chung cư 24%.