Dầu mỏ và vàng cùng bất ngờ giảm giá mạnh

Phiên giao dịch ngày 29/7 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2009 giảm 3,88 USD/thùng (gần 6%), xuống còn 63,35 USD/thùng.
Giá dầu mỏ và vàng trên thị trường thế giới vào cuối phiên giao dịch ngày 29/7 đã bất ngờ giảm mạnh.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2009 giảm 3,88 USD/thùng (gần 6%), xuống còn 63,35 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 9/2009 giảm 3,35 USD/thùng, xuống còn 66,53 USD/thùng.

Giới phân tích thị trường cho rằng sở dĩ giá dầu mỏ giảm mạnh là do đồng USD lên giá và dự trữ dầu thô ở Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, tăng.

Giá trị đồng USD trong phiên giao dịch ngày 29/7 đã tăng so với đồng euro, với 1 USD đổi được 1,4015 euro và là phiên thứ hai liên tiếp tăng giá.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô ở nước này trong tuần tính đến ngày 24/7 đã tăng 5,1 triệu thùng, trái ngược hẳn so với dự đoán trước đó là giảm khoảng 1,2 triệu thùng.

Dự trữ dầu thô ở Mỹ tăng đã gây lo ngại cho giới kinh doanh trên thị trường dầu mỏ về sự sụt giảm nhu cầu ở nước này trong bối cảnh tốc độ suy thoái kinh tế chưa có dấu hiệu chững lại.

Trong 4 tuần qua, lượng tiêu thụ dầu mỏ ở Mỹ đã giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu mỏ giảm và đồng USD lên giá cũng đã khiến giá vàng, bạc và platin trong phiên giao dịch ngày 29/7 giảm.

Tại Mỹ, giá vàng giao tháng 8/2009 giảm 11,9 USD/ounce (tương đương 1,3%), xuống còn 927,2 USD/ounce. Giá vàng có lúc xuống còn 925,2 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 14/7.

Sáng 30/7, giá vàng tại thị trường Hongkong là 930,5-931,5 USD/ounce, giảm so với 934,5-935,5 USD/ounce trong ngày 29/7./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục