Dầu Tiếng hôm nay đã kế thừa tinh thần anh dũng của thế hệ đi trước, không ngừng đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ du lịch bền vững.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ vùng đất lửa bom cày, đạn xới, Bình Dương đã vươn mình thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại, là điểm sáng phát triển kinh tế của cả nước.
Ba chiếc tàu bị bắt quả tang khai thác cát trái phép sáng 29/6 ở Tây Ninh là của Công ty cổ phần khoáng sản Huy Phát, có địa chỉ tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).
Các hộ dân này chủ yếu tập trung sống ở ven hồ, tự dựng chòi, nhà sàn, dựng nhà bằng cột bêtông, nhà tạm trong vùng bán ngập, thuộc phạm vi bảo vệ công trình vùng lòng hồ Dầu Tiếng để mưu sinh.
Khoảng 20 giờ ngày 14/8, lực lượng bảo vệ rừng các Tiểu khu 33, 34, 39, 40 khu rừng phòng hộ dầu tiếng khi tuần tra đã phát hiện có nhóm đối tượng dùng 12 xe gắn máy vận chuyển 12 lóng gỗ tròn.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 124/QĐ-TTg ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Châu lập hồ sơ thu hồi cây giáng hương trên 100 năm tuổi đã bị đào trộm trong rừng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu chấn chỉnh việc cấp phép khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành, địa phương sẽ đánh giá tổng quan, toàn diện lại công trình hồ Dầu Tiếng, để có cơ sở quy hoạch, đầu tư, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong hồ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi trên 1.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.