Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Á tăng

Môi trường kinh tế toàn cầu từng bước được cải thiện đã làm tăng hoạt động đầu tư nước ngoài vào châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Với việc dẫn đầu thế giới về đà phục hồi kinh tế, châu Á sẽ thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Môi trường kinh tế toàn cầu từng bước được cải thiện đã làm tăng hoạt động FDI, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia châu Á đông dân nhất thế giới.

Trong khi đó, Indonesia cũng được coi là một điểm thu hút đầu tư nước ngoài vì đây là một thị trường lớn, đầy tiềm năng và chính phủ nỗ lực đẩy mạnh các cuộc cải cách.

Song, các nhà phân tích cũng cho rằng mặc dù các nền kinh tế châu Á đang trải thảm đỏ với giới đầu tư nước ngoài, nhưng quy mô các khoản đầu tư này không thể sánh được với thời kỳ trước khủng hoảng. Nguyên nhân là do tiêu dùng toàn cầu giảm và nhiều công ty vẫn đang dư thừa hàng hóa.

Tuy nhiên, thay vì đầu tư vào các ngành kinh doanh mới, các nhà đầu tư nước ngoài tại châu Á có chiều hướng tập trung vốn vào việc sáp nhập và mua lại các công ty. Điều này có nghĩa là việc gia tăng FDI không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế như trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục