Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn FDI của Trung Quốc ra nước ngoài đạt 3.140 tỷ USD, bao phủ 190 quốc gia, cho thấy chiến lược mở rộng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ và duy trì vị trí hàng đầu thế giới.
Qua thống kê, đến thời điểm này, ngành dầu khí có 32 dự án đầu tư ra nước ngoài đã ký kết, gồm 5 dự án tìm kiếm dầu khí, 21 dự án thăm dò dầu khí, 6 dự án mua mỏ và mua trữ lượng.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, vốn FDI rót vào nước này trong năm ngoái tăng 5,8% so với năm trước đó, lên 941,5 tỷ nhân dân tệ (136,71 tỷ USD), ghi dấu mức tăng cao nhất kể từ năm 2017.
Theo một báo cáo của NBS và SAFE, tính đến cuối năm 2017, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc đã vượt 1.800 tỷ USD, đưa nước này xếp vị trí thứ hai trên thế giới.
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã giảm tới gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các cơ quan chức năng nước này siết chặt các quy định ngăn tình trạng đầu tư “phi lý tính” ra nước ngoài.
Theo một quan chức của SAFE, việc nước này giảm nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ không phải là động thái cắt giảm chiến lược, mà chỉ là sự điều chỉnh nhỏ dựa trên tình hình thị trường.