Theo các chuyên gia, có 3 tình huống có thể xảy ra với con tàu lặn Titan đang mất tích khi thực hiện chuyến tham quan xác tàu đắm Titanic song chỉ một kịch bản trong đó là có cơ hội sống sót cao.
Khả năng hấp thụ carbon của thực vật khiến cỏ biển trở thành “đồng minh” quan trọng của con người trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, tuy nhiên "đồng minh" này đang bị con người tàn phá.
Cyprus, Hy Lạp và Israel sẽ xây dựng đường dây tải điện có chiều dài khoảng 1.500km ở độ sâu tối đa 2.700m dưới đáy biển, với công suất 1.000-2.000 MW, dự án này dự kiến hoàn công vào năm 2024.
Dự án có tên "Samudrayaan" giúp biến tham vọng của Ấn Độ thành hiện thực vào 2021 hoặc 2022, với một thiết bị lặn mang theo 3 người lặn xuống độ sâu 6.000m và có thể di chuyển trên đáy biển.
Các nhà khoa học Australia vừa thông báo đã phát hiện hàng chục loài sinh vật chưa từng biết đến ẩn náu dưới đáy biển sâu, trong đó có loài "cá không mặt."
Ngày 16/4, Australia, Trung Quốc và Malaysia tuyên bố sẽ mở rộng gấp đôi phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia.
Tàu Persian Gulf Oceangoer được thiết kế để phục vụ các nhiệm vụ khoa học, có thể thực hiện hành trình trên biển trong vòng 45 ngày và lấy mẫu nghiên cứu từ các lớp đất đá dưới cùng của đáy biển.
Cơ quan tìm kiếm-cứu hộ Indonesia đã thu được một hình ảnh từ thiết bị sóng âm cho thấy nhiều khả năng thân máy bay QZ8051 của Hãng hàng không AirAssia đang nằm dưới đáy biển Java.
ATSB đã công một hình ảnh sóng âm tổng hợp khẩu độ mở của đáy biển Nam Ấn Độ Dương nhằm định vị xác máy bay và lập bản đồ khu vực mảnh vỡ máy bay MH370.
Nhật Bản đã bắt đầu công tác thăm dò đáy biển để phục vụ cho kế hoạch san lấp khu vực ngoài khơi thành phố Nago, tỉnh Okinawa làm địa điểm tái bố trí căn cứ không quân Futenma.