Hiện việc dạy bơi trong nhà trường thực hiện chưa đồng nhất về chương trình, nội dung. Các trường hiện đang sử dụng chương trình, tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tổ chức dạy bơi cho học sinh.
Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035 đã được phê duyệt, với mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng bơi an toàn cho học sinh.
Bắt đầu từ tháng 6/2024, bể bơi trung tâm thị trấn Phú Hòa được dọn dẹp rong rêu, được xử lý máy lọc tuần hoàn, đảm bảo độ trong sạch của nước đạt 75% tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu tập luyện bơi lội.
Trong dịp Hè 2024, hầu hết các bể bơi trên địa bàn Thủ đô được đầu tư cơ sở vật chất, thường xuyên tổ chức các hoạt động bơi lội và mở các lớp phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em.
Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng với 18 cán bộ, chiến sỹ (chủ yếu là "người nhái") tìm kiếm nạn nhân từ suốt chiều 4/6 cho đến sáng 5/6 công việc mới hoàn tất.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước chỉ có gần 2.200 trường có bể bơi trong tổng số hơn 25.000 trường. Tỷ lệ học sinh biết bơi chỉ chiếm 33,59%.
Trong 3 tháng hè, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học mở khoảng 80 lớp dạy bơi miễn phí cho khoảng 4.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.
Hiện nay, nhiều phụ huynh cho con đi học bơi nhưng biết bơi thôi chưa đủ, trẻ cần biết bơi an toàn, biết tự cứu mình khi bị rơi xuống nước, biết thoát hiểm khi đang bơi bị đuối sức, biết cứu đuối...
Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước luôn rình rập, nhất là với học sinh khi mùa Hè đang đến gần.
Phòng, chống đuối nước trẻ em là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình quốc gia Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
Những tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của trẻ em xảy ra liên tiếp lại một lần nữa gióng lên những hồi chuông báo động về đuối nước, đặc biệt là khi kỳ nghỉ Hè và mùa mưa, bão sắp đến.
Mỗi năm Việt Nam giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước. Mặc dù đây là kết quả ban đầu đáng khích lệ nhưng đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em.
Hàng loạt các vụ đuối nước thương tâm mới xảy ra một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, cảnh báo về công tác quản lý trẻ em từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Từng chứng kiến cảnh người thân ra đi vì đuối nước, anh Phạm Văn Vũ ở Thanh Hóa đã xây bể bơi tại nhà để dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh và người dân nghèo quanh vùng không có điều kiện học bơi.
Khi đang bơi từ độ sâu 1m2 ra đoạn sâu 2m ở hồ bơi Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, hai em bị đuối nước nên hoảng loạn ôm chặt nhau vùng vẫy kêu cứu.
Hà Nội luôn dành quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, coi đó như một trọng điểm ưu tiên trong chính sách phát triển, đáp ứng tiêu chí cốt yếu của “Thành phố vì hòa bình."
Nhân dịp nghỉ Hè, các cháu về chơi với ông bà nội ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, do không có người theo sát khi các cháu ra ao chơi, dẫn đến đuối nước.
Công ty Cổ phần Thể thao và giải trí Bằng Linh sẽ tổ chức dạy bơi và phòng chống đuối nước miễn phí cho 1.250 học sinh tiểu học và trung học trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.