Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai), chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.
Ngày 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 11, sẵn sàng các kế hoạch, phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định Các Phòng Giáo dục, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn, chia sẻ thông tin về dịch bệnh, tránh gây hiểu lầm, hoang mang trong phụ huynh, học sinh.
Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung ở các bậc học; sử dụng thí điểm 12 phần mềm dạy học trực tuyến với nội dung khai thác từ kho dữ liệu dùng chung.
Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ rất nhiều lĩnh vực giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tăng tốc chuyển đổi số; xây dựng và triển khai gói chuyển đổi số hướng đến thị trường toàn cầu.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, do số ca mắc COVID-19 trong học sinh và giáo viên tăng cao nên nhiều lớp học ở Đồng Nai phải chuyển sang dạy và học trực tuyến.
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu thu dung, điều trị ca mắc COVID-19 tại các bệnh viện tách đôi, bệnh viện chuyên khoa, tư nhân để giảm tải cho Bệnh viện dã chiến.
Dự kiến đến ngày 7/2 tới, tổng số học sinh được đến trường là 17.124.278/22.615.940 em, chiếm 75,71%; đặc biệt, tất cả học sinh khối Trung học Phổ thông ở 63 tỉnh, thành phố đến trường học trực tiếp.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 7-12/2, toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến; học sinh mầm non vẫn ở nhà.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh sau khi trở lại học trực tiếp, trong đó rà soát, đánh giá và phân định từng nhóm học sinh cụ thể.
Từ ngày 17/1, học sinh lớp 9 và lớp 12 của gần 180 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Đồng Tháp đã trở lại trường; hầu hết các em đều phấn khởi, hân hoan.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La đã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 29/12 để phòng tránh dịch.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho rằng nguyện vọng có hệ thống dạy học trực tuyến toàn ngành là mong muốn chính đáng nhưng không dễ thực hiện.
Hiện các trường đang chủ động chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại khi có quyết định chính thức của thành phố.
Các trường học linh hoạt xây dựng phương án kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến để đảm bảo kiến thức cho các em học sinh, nhất là các em đang ở trong các vùng phong tỏa.
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, một số trường học như Thanh Miếu, Bạch Hạc, Lý Tự Trọng... tại tỉnh Phú Thọ đã được chỉ đạo chuyển sang dạy học trực tuyến từ ngày 18/11.
Tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh Hà Giang đã truy vết được 17.422 F1 và thực hiện phong tỏa diện hẹp đối với hộ gia đình có ca bệnh; thành lập cơ sở thu dung quản lý, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Từ 12h ngày 17/10, Việt Trì dừng các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như karaoke, quán bar, Internet, mát xa, thẩm mỹ, phòng tập gym...
Tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức dạy và học tập trung tại các vùng kiểm soát tốt dịch bệnh; kết hợp hình thức dạy học qua truyền hình và dạy học trực tuyến ở khu vực đang thực hiện giãn cách, phong tỏa.