Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thịtrường nhập khẩu phân kali từ trước tới nay của Việt Nam chủ yếu là từ Cộng hòaBelarus.
Từ năm 2010 trở đi hai doanh nghiệp làm nhiệm vụ nhập khẩu phân bónchủ lực là Công ty cổ phần Vật tư nông sản (APROMACO) và Công ty cổ phần Xuấtnhập khẩu Hà Anh (HANEXIM) đã ký hợp đồng khung làm kênh phân phối chính thứclâu dài cho Công ty Belarutsian Potash Company (BPC).
Tuy nhiên, hiện Công ty cổphần Vật tư nông sản đang gặp khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán với nướcngoài đối với lô phân kali đã nhập khẩu có trị giá hơn 14,7 triệu USD, sắp đếnkỳ hạn thanh toán. Hiện nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp vào khoảng 8,5triệu tấn các loại.
Trong nước hiện nay mới sản xuất được 100% phân lân và NPK;60% phân urê, 50% phân DAP. Riêng phân kali trong nước chưa sản xuất được nênphải nhập khẩu 100%, mỗi năm khoảng 800.000-900.000 tấn, nhu cầu ngoại tệ cầnkhoảng 300 triệu USD.
Phân kali ngoài việc tăng năng suất cây trồng, còn có vaitrò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp chất lượng cao như tăng khả năngkháng bệnh, đảm bảo độ đồng đều tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp./.