Đề xuất hợp tác Việt-Thái-Lào về thủy hải sản

Ngoại trưởng Thái đề xuất ý kiến rằng Lào, Việt Nam, Thái Lan có thể phát triển quan hệ hợp tác tay ba trong lĩnh vực thủy hải sản.

Ngoại trưởng Thái Lan đề xuất ý kiến rằng Lào, Việt Nam và Thái Lan có thể phát triển quan hệ hợp tác tay ba trong lĩnh vực thủy hải sản, với miền Đông Bắc Thái Lan và Lào là các thị trường tiêu thụ tiềm năng các sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam.

Theo báo chí Thái Lan, ý kiến trên được đưa ra tại cuộc thảo luận song phương giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisolith và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya bên lề cuộc họp của Hội đồng An ninh ASEAN lần thứ ba tại Đà Nẵng ngày 14/1.

Ông Kasit nói, qua tuyến đường số 9, hải sản của Việt Nam có thể được đưa tới thị trường Lào và Thái Lan chỉ trong vài giờ mà tôm cá vẫn tươi, có thể giao bán trong ngày.

Hai nhà lãnh đạo cũng bàn thảo các phương cách tăng cường hợp tác qua Hành lang Kinh tế Đông Tây và cải thiện mạng lưới điện trong vùng.

Ngoại trưởng Kasit và một số ngoại trưởng ASEAN đã khởi hành chuyến đi bằng đường bộ tới Đà Nẵng để tận mắt chứng kiến tiềm năng của đường số 9, coi đó là một phần trong kế hoạch "Kết nối ASEAN" sẽ được hoàn thiện tiếp trong thời gian tới.

Theo Ngoại trưởng Kasit, tuyến đường quan trọng trên sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các cộng đồng địa phương, giảm bớt khoảng cách chênh lệnh về thu nhập của nhân dân, góp phần khắc phục những vấn đề xuyên quốc gia.

Ngoài đề tài khai thác tuyến đường số 9 nối liền các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong, các quan chức Thái Lan và Lào cũng thảo luận về khả năng đẩy mạnh giao thương, du lịch qua tuyến đường này thông qua áp dụng một loại thị thực chung.

Hành lang kinh tế Đông Tây trải dài 1.600km - nối Mawlamyine (Myanmar), Mae-Sot, Phitsanulok, Khon Kaen, Kalasin, Muksahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào), Lao Bảo, Huế, Đông Hà và Đà Nẵng (Việt Nam) - được hình thành nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư qua biên giới, góp phần làm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo nên khu kinh tế phát triển bền vững trong vùng./.

Ngọc Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục