Đêm thơ nhạc Tố Hữu - người con ưu tú của xứ Huế

Đêm thơ nhạc đặc sắc chủ đề Quê mẹ gồm những bài thơ của nhà thơ Tố Hữu sẽ diễn tại Nhà văn hóa Thông tin Huế vào 11/12 tới.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh (1920-2010) và 9 năm ngày mất của nhà thơ Tố Hữu (2002-2010), để tôn vinh và tưởng nhớ về ông, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Hội nhà Văn Việt Nam kết hợp với Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình thơ ca “Quê Mẹ,” bao gồm những bài thơ xuất sắc của nhà thơ Tố Hữu tại Trung tâm Văn hóa thông tin Tỉnh (vào đêm thứ bảy ngày 11/12/2010).

Vào dịp Đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức một đêm thơ Tố Hữu với tên gọi “Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi” tại nhà hát lớn Hà Nội thành công rực rỡ. Chương trình đó với sự hiện diện của nhiều đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, có sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, được đông đảo công chúng nhiệt liệt hoan nghênh, khá tương xứng với tầm vóc một nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc như Tố Hữu.

Không chỉ là một nhà chính trị xuất sắc của Đảng, một nhà thơ lớn của dân tộc, Tố Hữu còn là người con ưu tú của xứ Huế vì vậy chương trình thơ này tiếp tục được đưa về quê hương của ông với sự đậm đà hơn sắc màu của Huế trong mỗi tiết mục biểu diễn. Những nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng nhất của Huế sẽ ngâm những bài thơ viết về Huế rất xúc động của Tố Hữu như: “Quê mẹ,” “Một con người,” “Bài ca quê hương”…

Các nghệ sĩ tham gia là những người được công chúng ghi nhận từ lâu. Nhiều NSND, NSƯT của trung ương tham gia chương trình: NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Quang Huy, NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Vương Hà, NSƯT Hồng Hạnh…trong những ca khúc được phổ thơ Tố Hữu.

Đài truyền hình Trị Thiên Huế sẽ truyền hình trực tiếp chương trình này./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục