Wanna Suansan, nữ nghi can người Thái Lan trong vụ đánh bom đền Erawan vào năm 2015 khiến hơn 20 người thiệt mạng, đã bị bắt sau khi từ Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Suvarnabhumi ở ngoại ô thủ đô Bangkok.
Ngày 1/4, Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự cầm quyền ở Thái Lan phản bác các chỉ trích cựu Thủ tướng Thaksin và nói rằng ông này nên ngừng đổ lỗi và xuyên tạc sự thật.
Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 15/11, Thái Lan đã bắt đầu mở phiên tòa xét xử 2 người đàn ông Duy Ngô Nhĩ bị cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng 8/2015.
Hai bị cáo tiến hành vụ đánh bom đền Erawan cách đây hơn một năm, đã bị hoãn lại lần thứ hai vì tòa vẫn không thể tìm người phiên dịch cho các nghi can.
Một chiếc ôtô sedan 4 chỗ đã bất ngờ mất lái đâm thẳng vào cửa chính ngôi đền Erawan nổi tiếng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan làm 6 người bị thương, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.
Ngày 3/12, cảnh sát Thái Lan thông báo đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng bị truy nã và bỏ trốn sang nước ngoài, trong đó có cả công dân Thái Lan do dính líu tới vụ đánh bom tại đền Erawan.
Nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, ngày 2/11 đã bác bỏ các nghi ngờ rằng y có dính líu đến mạng lưới toàn cầu.
Báo cáo điều tra chính thức về các vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan và bến cảng Sathorn tại thủ đô Bangkok đã được Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chuyển cho tòa án quân sự.
Ngày 7/10, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaichinda cho biết công tác điều tra các vụ đánh bom ở đền Erawan và bến cảng Sathon đã được hoàn thành 90%.
Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm "áo xanh", được cho là thủ phạm gây ra vụ nổ bom ở bến cảnh Sathon hôm 18/8 đã chạy trốn về miền Nam nước này, sau đó vượt biên sang Malaysia.
Sau khi xác định Adem Karadak chính là người đặt balo chứa bom tại đền Erawan hôm 17/8 vừa qua, Cảnh sát Thái Lan đã thực nghiệm hiện trường vụ đánh bom.
Cảnh sát Thái Lan đã xác nhận rằng Adem Karadak chính là người đàn ông mặc áo vàng được camera an ninh ghi hình đã đánh bom đền Erawan hôm 17/8 vừa qua.
Nghi phạm Adem Karadag, còn được gọi là Bilal Muhammed, đã khai nhận rằng chính y là người đã đặt quả bom ở đền Erawan hôm 17/8, sát hại 20 người và làm bị thương 100 người khác.
Cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết còn quá sớm để kết luận rằng nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan hồi tháng trước chính là kẻ đánh bom.
Theo Phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim, trong số 8 đối tượng bị bắt có 4 người bản địa và 4 người được cho là người Duy Ngô Nhĩ.
Ngày 20/9, theo tin cảnh sát Thái Lan, cảnh sát Malaysia gửi cho họ các bức ảnh của 2 người đàn ông tình nghi là thủ phạm áo vàng trong vụ đánh bom ở Bangkok.