Chính quyền Israel sẽ cho phép các tín đồ đạo Hồi đến khu đền thờ Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem trong tuần đầu tiên của tháng lễ Ramadan, với số lượng tương tự những năm trước.
Những người Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza đã biểu tình để phản đối lễ diễu hành quốc kỳ của Israel, đánh dấu sự kiện Israel chiếm được Jerusalem trong cuộc chiến tranh năm 1967.
Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các vụ đụng độ nghiêm trọng, các vụ nổ súng, nã rocket và tấn công bằng hình thức đâm xe liên tục xảy ra trong thời gian qua.
Hành động xâm phạm đền thờ Al-Aqsa và tấn công các tín đồ Hồi giáo nhằm xua đuổi họ ra khỏi ngôi đền thiêng là hành động không thể chấp nhận và đáng bị lên án.
Quân đội Israel khẳng định hệ thống phòng không Vòm Sắt đã bắn hạ 25 tên lửa từ phía Liban, ít nhất 5 tên lửa rơi vào lãnh thổ Israel khiến 2 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất.
Các vụ đụng độ xảy ra vào đúng dịp Israel kỷ niệm Ngày Độc lập và sau một thời gian căng thẳng khi lễ Quá Hải của người Do Thái trùng với tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo.
Các cửa khẩu tại Bờ Tây và Dải Gaza của Israel sẽ đóng cửa nhân hai ngày lễ của nhà nước Do Thái này và chỉ mở đối với người Palestine vì lý do nhân đạo, các trường hợp đặc biệt và điều trị y tế.
Các quan chức Jordan đã thông báo với phía Mỹ rằng nước này sẵn sàng thảo luận về việc tôn trọng hiện trạng lịch sử của đền thờ Al-Aqsa với Israel sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan.
Sau khi các quả rocket được bắn từ Dải Gaza về phía Israel, nước này đã quyết định đóng cửa khẩu Erez, không cho phép những người lao động và người buôn bán ở Gaza vào Israel qua cửa khẩu này.
Jordan, Sudan lên án cuộc tấn công của lực lượng an ninh Israel vào đền Al-Aqsa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức gây áp lực nhằm buộc Israel chấm dứt những hành động như vậy.
Tổng thư ký Guterres kêu gọi nhà lãnh đạo Israel và Palestine giúp bình ổn tình hình, chấm dứt các hành động khiêu khích tại khu vực tôn giáo quan trọng với cả người Hồi giáo và người Do Thái.
Đụng độ tại Núi Đền, nơi có đền thờ Al-Aqsa, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu khiến ít nhất 9 người Palestine bị thương trong khi cuộc đụng độ ở Bờ Tây khiến 47 người bị thương.
Giáo hoàng Francis cho rằng trong những ngày gần đây, đã có quá nhiều người dân vô tội thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em; kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh, hạ vũ khí và hướng đến hòa bình.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Palestine ngày 11/5 cho biết đã có 9 trẻ em thiệt mạng tại Dải Gaza. Ngoài ra, có 25 trẻ em Palestine khác bị thương, trong khi có một trẻ em Israel bị thương.
Một phóng viên của AFP cho biết hàng trăm người Palestine đã ném các vật thể vào lực lượng an ninh Israel và lực lượng này đáp trả bằng lựu đạn gây choáng, hơi cay và đạn cao su.
Ngày 9/9, thành viên Ủy ban Điều hành của PLO, ông Adnan Husseini đã cáo buộc Israel đang “tạo vỏ bọc chính thức cho kế hoạch kiểm soát” đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.
Chính quyền dân tộc Palestine nối lại hợp tác an ninh ở khu vực Bờ Tây với Israel và hiện hai bên đang phối hợp tiến hành các công tác cần thiết để trở lại như trước ngày 14/7 vừa qua.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi Israel nên ngừng thực hiện những động thái “không thể chấp nhận được” nhằm cố thay đổi nguyên trạng lịch sử tại Đông Jerusalem.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1/8 tới để thảo luận về tình hình bạo lực giữa Israel và người Palestine tại Jerusalem
Quốc vương Salman đã liên lạc với Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới nhằm ngăn chặn khu vực đền thờ Al-Aqsa tại Jerusalem bị đóng cửa đối với các tín đồ Hồi giáo cũng như làm giảm căng thẳng.